Đoàn thể thao Nga tham dự Olympic 2016

Đoàn thể thao Nga tham dự Olympic 2016

Nếu không có gì thay đổi, các Liên đoàn Thể thao quốc tế chỉ cho phép 270 vận động viên (VĐV) Nga tham gia thi đấu tại Olympic 2016 (trước đó, Nga đăng ký 387 người). Tuy nhiên người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga cho biết, một số liên đoàn vẫn đang tiếp tục lập danh sách cho phép và khoảng 100 vận động viên Nga vẫn đang chờ.

 

Hôm qua 28-7, đoàn Nga đã tới Rio de Janeiro. Trước đó tại điện Kremlin đã diễn ra lễ tiễn đoàn với sự có mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông đã kêu gọi các VĐV “cần phải mạnh mẽ hơn”, đồng thời cho rằng sự vắng mặt của các VĐV Nga tại Olympic 2016 sẽ làm giảm giá trị của những tấm huy chương do mất đi tính cạnh tranh. Tổng thống Nga cũng khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi của các VĐV nước này đến cùng.

 

Một sự vắng mặt đáng tiếc khác của Olympic 2016 là việc tay vợt Roger Federer không thể cùng đoàn thể thao Thụy Sĩ tham dự Olympic 2016 vì phải chữa trị chấn thương. Trong sự nghiệp của mình, Federer từng 4 lần tham dự Olympic từ năm 2000 đến 2012, nhưng anh mới chỉ giành HCV đôi nam tại Bắc Kinh 2008. Tại London 2012, anh thua tay vợt nước chủ nhà Andy Murray trong trận chung kết.

 

Ban tổ chức Olympic 2016 đã hé lộ thông tin về lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 5-8 tại sân vận động Maracana, thành phố Rio de Janeiro. Đáng chú ý nhất, người châm đuốc cho đài lửa chính là huyền thoại bóng đá Pele. Bên cạnh đó, điểm nhấn của lễ khai mạc là màn trình diễn của siêu mẫu Gisele Bundchen cùng dàn diễn viên bốc lửa trong show diễn theo phong cách lễ hội đường phố nổi tiếng Canavan, hứa hẹn “gợi cảm nhất” nhất trong lịch sử các lễ khai mạc. Dự kiến, khoảng 6.000 diễn viên chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư sẽ tham gia các tiết mục khai mạc kéo dài 3 giờ, với chủ đề “Sự phát triển của đất nước, con người Brazil” không thế thiếu những đặc trưng của xứ sở Nam Mỹ này như những cơn mưa rừng nhiệt đới, vũ điệu Samba mê hoặc lòng người...

     

 

                                                               Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục