(HBĐT) - Ngày 26/10, Trung tâm VH-TT huyện phối hợp với Đài TT - TH, phòng GD&ĐT và huyện đoàn Kỳ Sơn tổ chức Giải Việt dã huyện Kỳ Sơn năm 2016. Đến dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo Báo Hoà Bình, lãnh đạo UBND Huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện.

 

Các vận động viên thi đấu nội dung nữ trẻ 2 km.

 

 

Đại diện BBT Báo Hoà Bình tặng quà cho 2 vận động viên tiêu biểu xuất sắc tại giải.

 

Tham dự giải có gần 80 vận động viên của 10 đoàn đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, 25 vận động viên nam chính, 20 vận động viên nam trẻ, 6 vận động viên nữ chính và 24 vận động viên nữ trẻ. Các vận động viên thi đấu 4 nội dung với các cự ly: nam chính 6 km; nam trẻ, nữ chính 4 km; nữ trẻ 2 km.

 

Kết quả, BTC đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 13 giải khuyến khích cho các vận động viên ở các nội dung. Giải cá nhân, nam chính, nhất: Trần Mạnh Tưởng (xã Hợp Thành), nhì: Vũ Bình Minh (xã Yên Quang), ba: Nguyễn Văn Sơn (xã Hợp Thành). Nữ chính, nhất: Đường Hồng Thuý (xã Phúc Tiến), nhì: Nguyễn Thu Anh (xã Yên Quang), ba: Nguyễn Thị Ngân (xã Yên Quang). Nam trẻ, nhất: Nguyễn Tiến Đại (xã Hợp Thịnh), nhì: Ngô Minh Chiến (xã Yên Quang), ba: Nguyễn Văn Linh (xã Hợp Thành). Nữ trẻ, nhất: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (xã Hợp Thành), nhì: Vũ Thị Thuỳ Trang (xã Hợp Thịnh), ba: Bùi Dương Thuỳ (xã Mông Hoá).

 

Giải đồng đội nam trẻ: nhất: xã Yên Quang, nhì: xã Hợp Thành, ba: xã Dân Hạ; nữ trẻ, nhất: xã Hợp Thành, nhì: xã Hợp Thịnh, ba: xã Dân Hạ. Riêng nội dung nam chính có 1 giải nhất thuộc về xã Hợp thành và nội dung nữ chính không có giải đội do ít vận động viên tham gia. Ngoài ra, BTC đã trao thưởng cho xã Yên Quang vì có số lượng vận động viên tham gia đủ nội dung và Báo Hoà Bình tặng 2 phần quà cho 2 vận động viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc tại giải

 

Thông qua giải, BTC đã tuyển chọn 12 vận động viên xuất sắc, tiếp tục tập luyện để chuẩn bị tham gia thi đấu tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXV năm 2016 vào trung tuần tháng 11/2016.

 

 

 

                                                                      Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục