Ban tổ chức SEA Games 29-2017 của Malaysia đã chốt thời điểm các quốc gia tham dự Đại hội phải đăng ký chính thức số thành viên và môn thi đấu cụ thể vào ngày 7-8.

 

Tại SEA Games 29-2017, chủ nhà Malaysia tổ chức tranh tài 38 môn thể thao với 405 bộ huy chương. BTC cũng đã công bố 5 điểm thi đấu chính thức của Đại hội trong Hội nghị trưởng đoàn diễn ra cuối tuần qua.

 

Cụm thi tại thủ đô Kuala Lumpur Sport City (Bukit Jalil) sẽ làm điểm có các môn bơi lội, cầu lông, điền kinh, bóng đá, hockey trên cỏ. Nơi này có SVĐ chính của SEA Games 29-2017 (có sức chứa 84.000 chỗ ngồi).

 

Tiếp tới là cụm thi đấu tại Trung tâm hội nghị quốc gia Kuala Lumpur (KLCC) gồm môn billiards, judo, pencak silat, karatedo, wushu, taekwondo. Trung tâm thương mại và triển lãm Malaysia (MiTEC) tổ chức môn boxing, đấu kiếm, bóng bàn, TDDC, hockey, bóng chuyền, cử tạ, muay.

 

Khu thi đấu Putrajaya có môn bơi đường dài, 3 môn phối hợp, water ski và xe đạp đường trường.

Các điểm thi đấu ở Selagor, Petaling Jaya (Malaysia) sẽ tổ chức môn bóng rổ, bắn cung, bowling, criket, xe đạp BMX, xe đạp băng đồng, futsal, golf, ice hockey, ice skating, lawn bowls, netball, cầu mây, bắn súng, squash, quần vợt, đua thuyền.

 

Ngày 1-6, các quốc gia dự SEA Games 29-2017 sẽ nộp lệ phí tham dự Đại hội cho chủ nhà.

 

                                                              TheoSGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục