Cờ vua Việt Nam có thêm 2 kỳ thủ được góp mặt ở World Cup cờ vua năm 2017 (bảng mở rộng) và World Cup cờ vua năm 2018 (dành cho nữ) sau vòng loại khu vực 3.3, kết thúc vào ngày 5-3 tại Philippines.

 

             Võ Thị Kim Phụng bất ngờ giành vé dự World Cup cờ vua 2018.


Cờ vua Việt Nam đã đưa tới vòng loại lực lượng mạnh nhất nhằm tranh vé dự các World Cup cờ vua trong năm 2017, 2018 và đã hoàn thành phần lớn mục tiêu.

Ở bảng nữ, kỳ thủ gốc Huế Võ Thị Kim Phụng đã giữ được ngôi đầu bảng mà chị giành được từ Hoàng Thị Bảo Trâm từ sau ván 8. Ở ván 9, Kim Phụng thủ hòa thành công trước kỳ thủ Sukandar Irine Kharisma (Indonesia) để được 7 điểm/9 ván. Nhờ đó, Kim Phụng hơn người đồng đội Hoàng Thị Bảo Trâm đúng 0,5 điểm, vững ngôi đầu bảng xếp hạng và giành tấm vé duy nhất của bảng nữ tham dự World Cup cờ vua 2018.

Cũng ở ván này, Hoàng Thị Bảo Trâm bị Secopito Catherine (Philippines) cầm hòa nên không thể vượt qua Kim Phụng. Bảo Trâm được 6,5 điểm/9 ván, xếp thứ nhì, dù dẫn đầu 2/3 chặng đường đầu tiên của vòng loại. Tuy vậy, 2 trận hòa ở ván 8 và 9 đã khiến Bảo Trâm phải đứng ngoài cuộc chơi của cờ vua nữ thế giới năm 2018. Trong khi đó, kỳ thủ vừa vào vòng 16 kỳ thủ xuất sắc nhất ở World Cup cờ vua nữ năm 2017 Phạm Lê Thảo Nguyên xếp thứ tư với 5,5 điểm. 


Ở bảng mở rộng, sau nửa chặng đầu thi đấu kém ấn tượng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã vươn lên ngôi nhì trong những ván cuối. Ở ván 9, kỳ thủ Việt Nam này đã hòa trước kỳ thủ Indonesia Megaranto Susanto để giành vị trí nhì bảng xếp hạng, với 7 điểm/9 ván. Đứng đầu bảng xếp hạng là kỳ thủ người Malaysia Yeoh Li Tian khi cùng 7 điểm nhưng hơn Trường Sơn về hiệu số phụ. Ở bảng này, cả Yeoh Li Tian lẫn Nguyễn Ngọc Trường Sơn cùng giành vé dự World Cup cờ vua 2017. Cùng bảng, kỳ thủ Hà Nội Nguyễn Văn Huy xếp thứ 6 với 5,5 điểm, Nguyễn Anh Khôi xếp thứ 13/34 với 5 điểm.

Theo điều lệ, hai kỳ thủ đứng đầu bảng mở rộng sẽ giành vé dự World Cup cờ vua năm 2017, trong khi kỳ thủ nữ đứng đầu bảng nữ sẽ giành vé duy nhất của khu vực 3.3 tham dự World Cup cờ vua nữ năm 2018. 

Trước đó, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã sớm giành vé dự World Cup cờ vua năm 2017 do đã giành ngôi á quân Giải vô địch Châu Á năm 2016.

Đến lúc này, Việt Nam đã có 3 vé dự World Cup cờ vua 2017 (bảng mở rộng) và 2018 (bảng nữ).

 

                                                  TheoHanoimoi

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục