Đêm 25-3 tại Doha (Qatar), VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Lê Thanh Tùng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy chống tại Cúp TDDC thế giới 2017 với tổng điểm 14.733.

Lê Thanh Tùng (giữa) nhận HCV. Ảnh: TRƯƠNG MINH SANG

Đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của Thanh Tùng từ trước đến nay. Trong hai lần thực hiện bài thi, lần đầu Thanh Tùng đạt 14,833 điểm, lần thứ hai anh đạt 14.633 điểm và điểm số trung bình là 14.733 giành HCV. VĐV giành HCB nội dung này là Davtyan (Armenia), HCĐ thuộc về VĐV Heikki Saarenketo (Phần Lan).

Cúp TDDC thế giới diễn ra tại Qatar từ ngày 22 đến 25-3 và là Cúp đầu tiên trong năm 2017. Tham dự giải đấu, đội tuyển TDDC nam VN có sự góp mặt của 4 VĐV: Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Đặng Nam, do HLV Trương Minh Sang dẫn dắt. Đây là lần đầu tiên Thanh Tùng giành HCV tại một Cúp TDDC thế giới và cũng là lần đầu tiên TDDC VN giành HCV tại Qatar.

Lê Thanh Tùng (trái) ăn mừng HCV. Ảnh: TRƯƠNG MINH SANG

Ông Bùi Trung Thiện trưởng bộ môn TDDC, Tổng cục TDTT, chi biết đây là thành tích ấn tượng của Lê Thanh Tùng. Hiện nay Thanh Tùng là một trong bốn VĐV được đầu tư trọng điểm của TDDC VN cho SEA Games 2017 và Asiad 2018. Thanh tùng là VĐV của TP.HCM, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Trước đó anh đã giành 2 HCV tại SEA Games 28 năm 2015 tại Singapore.

 

                                                   TheoTuoitre

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục