Ngày 27-3, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 _ 27-3-2017), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp Báo Thể thao Việt Nam tổ chức chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam, trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2016.

 

Ban tổ chức đã trao thưởng cho 10 vận động viên và 5 huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2016; 5 vận động viên và 3 huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc. Trong số các vận động viên xuất sắc, nổi bật là những tên tuổi đã làm rạng danh thể thao Việt Nam ở đấu trường châu lục và thế giới như: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, vận động viên quần vợt Lý Hoang Nam, vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An; vận động viên khuyết tật Võ Thanh Tùng (bơi), Lê Văn Công (cử tạ) cùng các huấn luyện viên tiêu biểu Đặng Tuấn Anh, Nguyễn Thị Nhung, Lê Bá Quang, Nguyễn Hồng Phúc…

 

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trên bục nhận Huy chương Vàng Olympic 2016

 

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tổ chức đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 đội tuyển bóng đá gồm: Futsal Việt Nam và U19 Việt Nam do có thành tích xuất sắc tại giải Futsal châu Á và lọt vào vòng chung kết U20 thế giới.

 

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong tập luyện và thi đấu của các vận động viên, huấn luyện viên cả nước, đã mang lại nhiều thành tích cao tại các giải đấu lớn, góp phần mang vinh quang về cho Tổ quốc. Thứ trưởng mong muốn các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và người lao động ngành thể dục thể thao khắc phục mọi khó khăn, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định: Năm 2016, Thể thao Việt Nam đã ghi nhận nhiều thành công mới, đặc biệt ở đấu trường Olympic 2016 diễn ra tại Rio - Brazil, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã lập nên kỳ tích cho thể thao nước nhà khi giành 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc giúp đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 43/78 đoàn giành huy chương trong tổng số 206 đoàn tham dự Đại hội. Đồng thời với thành tích này, đây là lần đầu tiên Thể thao Việt Nam giành được huy chương Vàng Olympic. Cũng trong năm 2016, t hể thao người khuyết tật Việt Nam cũng đã giành tổng cộng 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng ở Paralympic Rio 2016. Với thành tích này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp hạng 55 trên B ảng tổng sắp huy chương của Đại hội…

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử chặng đường 71 năm phát triển của thể thao nước nhà; trong đó có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên với quá trình phấn đấu, rèn luyện không mệt mỏi, ý chí và bản lĩnh thi đấu kiên cường. Trải qua 71 năm phát triển, Thể thao Việt Nam đã được ghi dấu trong làng thể thao thế giới với nhiều vận động viên xuất sắc vươn tới đỉnh vinh quang trên các đấu trường lớn của khu vực và thế giới...

 

                                                                   TheoSGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục