Đoàn Hà Nội đã giành ngôi vô địch toàn đoàn tại Giải Cầu lông cá nhân toàn quốc 2017 - tranh giải Yonex-Sunrise, kết thúc tại Đồng Nai vào ngày 13-5.

 

Tại giải này, Hà Nội tập trung cho các nội dung đôi, nhất là đôi nam – nữ và đôi nam. Cuối cùng, đội Cầu lông Hà Nội đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, giành ngôi nhất toàn đoàn.


 

Nguyễn Tiến Minh giành chức vô địch đơn nam quốc gia thứ 14. Ảnh: Lê Đức Nghĩa


Tại nội dung đôi nam - nữ, trận chung kết là cuộc đấu nội bộ của cầu lông Hà Nội khi cặp Đỗ Tuấn Đức – Phạm Như Thảo gặp Phạm Hồng Nam – Nguyễn Thị Mai Anh. Đôi Đỗ Tuấn Đức – Phạm Như Thảo đã không tốn giọt mồ hôi nào để lên ngôi vô địch sau khi Phạm Hồng Nam phải bỏ cuộc vì chấn thương.

Ở nội dung đôi nam, đôi Đỗ Tuấn Đức - Phạm Hồng Nam đã có chiến thắng nhọc nhằn với tỉ số 2-1 (21-18, 11-21, 21-17) trước đôi Nguyễn Hoàng Anh - Trần Quốc Việt (Bộ Công an). 

Trong trận chung kết đơn nữ, Vũ Thị Trang (Bắc Giang) thắng tay vợt trẻ Nguyễn Thùy Linh (Đà Nẵng) với tỉ số 2-1 (21-11, 17-21, 21/9). Còn ở chung kết đơn nam, Nguyễn Tiến Minh đã đòi lại món nợ ở giải năm ngoái trước đàn em Phạm Cao Cường (cùng thuộc đội TP Hồ Chí Minh). Tiến Minh giành chiến thắng với tỉ số 2-1 (21-17, 13-21, 21-15) và lần thứ 14 lên ngôi vô địch đơn nam quốc gia.

Chung kết đôi nữ, đôi Vũ Thị Trang – Nguyễn Thị Sen (Bắc Giang) giành chiến thắng với tỉ số 2-1 (21-9, 19-21, 21-16) trước đôi Đinh Thị Phương Hồng - Đỗ Thị Hoài (Thái Bình). 

Như vậy, tại giải năm nay, với việc cả 4 trận chung kết (trừ trận đôi nam - nữ không diễn ra do có vận động viên bỏ cuộc) đều phải phân định thắng thua ở séc thứ 3 cho thấy trình độ của các tay vợt không còn khoảng cách quá xa. 

Như thông báo của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, các tay vợt xếp hạng 1-2 đơn nam, nữ chắc chắn giành quyền tham dự SEA Games 29 - năm 2017. Các tay vợt vô địch nội dung đôi cũng chắc chắn nằm trong diện này. 

Thứ tự xếp hạng các đội tại giải:
1 - Hà Nội : 2 HCV - 1 HCB - 2 HCĐ
2 - Bắc Giang : 2 HCV - 1 HCĐ
3 – Thành phố Hồ Chí Minh : 1 HCV - 1 HCB - 1 HCĐ
4 - Đà Nẵng : 1 HCB - 1 HCĐ
5 - Bộ Công an : 1 HCB - 1 HCĐ
6 - Thái Bình : 1 HCB - 1 HCĐ
7 - Đồng Nai : 2 HCĐ
8 - Quân Đội : 1 HCĐ

 

                                   TheoHanoimoi

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục