(HBĐT) - Xã Ngọc Lương (Yên Thủy) tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từ đó đã thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn xã ngày càng phát triển. Với nhiều môn thể thao khác nhau, mỗi người dân tự lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với sức khỏe và niềm đam mê.


Để phong trào TDTT có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, xã Ngọc Lương đã chủ động chỉ đạo lồng ghép các hoạt động TDTT với các CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ngọc Lương quan tâm đầu tư xây dựng sân chơi thể thao tại các xóm. Toàn xã có 23 xóm, chỉ có xóm Công Tiến là chưa có sân thể thao còn tất cả các xóm đều có sân chơi thể thao đạt yêu cầu, phục vụ nhu cầu người dân tập luyện thể thao. Các xóm phát triển mạnh phong trào TDTT là Liên Tiến, xóm Hổ 1, Hổ 2, xóm Đồi, Phố Dương, Liêu. Cứ vào mỗi buổi chiều và buổi sáng, tại sân thể thao của các xóm, tiếng hò reo tạo nên không khí sôi động, vui tươi, phấn khởi cho người dân. Thanh niên chơi bóng đá, bóng chuyền, người già, phụ nữ chơi bóng chuyền hơi… Toàn xã có 46 đội bóng chuyền nam, nữ và 24 đội bóng đá. Gần đây, phong trào đi bộ phát triển mạnh ở hầu hết các xóm. Số người thường xuyên tham gia TDTT ở xã chiếm khoảng hơn 30% dân số.

Hàng năm, vào các ngày lễ kỷ niệm như mùng 8/3, 30/4…, xã tổ chức thi đấu giữa các xóm nhiều môn thể thao khác nhau như bóng chuyền, cầu lông, bóng đá; tổ chức ngày chạy olympic thu hút đông đảo người dân tham gia, trở thành ngày hội của nhân dân. Ngoài ra, xã còn tích cực tham gia các giải đấu thể thao của huyện. Gần đây nhất Ngọc Lương đạt giải ba tại giải bóng bàn, cầu lông do huyện Yên Thủy tổ chức. Xã còn tích cực tham gia giải bóng đá giao hữu với Công ty xi măng X18.


Trận thi đấu giữa chi hội phụ nữ xóm Liên Tiến với chi hội phụ nữ xóm Hổ 2, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) tại giải bóng chuyền chào mừng ngày 8/3/2017.

Bên cạnh việc tuyên truyền về vai trò của TDTT đối với sức khỏe người dân, xã Ngọc Lương còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người tham gia công tác xã hội hóa hoạt động TDTT. Nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ tiền và hỗ trợ dụng cụ tập luyện TDTT để động viên người dân trong xã tích cực tham gia như ông Bùi Đức Huân, phố Dương ủng hộ tiền hỗ trợ các xóm có kinh phí tham gia các giải bóng chuyền nữ mùng 8/3 với số tiền 12 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn như Thúy Đẳng, Tân Trường Sơn, Ngân Vinh tài trợ giày, quần áo thể thao.

Đồng chí Bùi Ngọc Ban, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương cho biết: Hoạt động TDTT có tầm quan trọng đặc biệt trong việc chăm lo, bồi dưỡng sức khỏe, thể lực, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Phong trào TDTT quần chúng phát triển còn góp phần xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh cho thế hệ trẻ. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào TDTT trên địa bàn xã có bước phát triển và tiến bộ rõ rệt. Người dân có nhu cầu tập luyện TDTT tăng cao. Qua đó góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư, tạo nên không khí vui tươi, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội.


                                                                                               Thu Thủy

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục