Từ ngày 17 đến 22-12 tới, tại cụm sân quần vợt Trung Long, TP Vinh (Nghệ An), Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An cùng Liên đoàn quần vợt tỉnh Nghệ An tổ chức Giải quần vợt các tay vợt xuất sắc toàn quốc - Vietravel Cup 2017.


Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2017) và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2017). Bên cạnh đó, giải còn là cơ hội để các vận động viên xuất (VĐV) có phong độ xuất sắc nhất trong năm thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời tuyển chọn các tay vợt nổi bật vào đội tuyển quốc gia tham dự Davis Cup 2018, Fed Cup 2018, Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) 2018 tại Indonesia.

Giải quần vợt các tay vợt xuất sắc toàn quốc năm nay quy tụ tám tay vợt đơn nam, tám VĐV đơn nữ, sáu đôi nam và sáu đôi nữ có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng (ranking) quốc gia mới nhất của VTF năm 2017. Đây là giải đấu thường niên được tổ chức vào dịp cuối năm, thu hút sự tham dự của các tay vợt hàng đầu Việt Nam, hứa hẹn sẽ cống hiến cho người hâm mộ quần vợt nước nhà những cuộc so tài đỉnh cao và hấp dẫn.


Cặp Quang Trí - Quốc Khánh của TP Hồ Chí Minh vô địch nội dung đôi nam ở giải đấu năm 2016.

Các VĐV tham gia tranh tài ở bốn nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Các trận đánh đơn đều thi đấu theo thể thức chuyên nghiệp đấu ba set thắng hai; trong khi các trận đánh đôi cũng thi đấu ba set thắng hai nhưng nếu hòa 40-40 sẽ thi đấu bóng vàng, 5-5 thi đấu đến 7, 6-6 thi đấu tie-break, set 3 thi đấu super tie-break 10 điểm.

Theo kế hoạch, Giải quần vợt các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2017 sẽ chính thức khai mạc với những trận đấu đầu tiên thuộc vòng bảng lượt một nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Các trận chung kết của bốn nội dung sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22-12. Theo thông tin từ ban tổ chức, ngoài điểm thưởng và huy chương cho các tay vợt đạt thứ hạng cao, tổng giá trị giải thưởng của giải trao cho các VĐV sẽ lên tới 401 triệu đồng.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục