(HBĐT) - Thời gian qua, hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phong trào TDTT trên địa bàn huyện Kỳ Sơn phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo sức lan tỏa lớn trong nhân dân. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển TDTT đều đạt và vượt kế hoạch huyện giao. Số người thường xuyên tập luyện TDTT có 8.900 người đạt 105% . Số người đạt chế độ rèn luyện thể thao 1.880 người, đạt 100%; hộ gia đình thể thao là 1.650 hộ đạt 100%. Toàn huyện có 46 CLB thể thao đạt 100% kế hoạch; đẳng cấp VĐV có 32 người đạt 128%.


Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đông đảo nhân dân từ thị trấn đến các xã khó khăn hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc. Với phương châm "Mỗi người tự lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với sức khỏe để tập luyện” đã được người dân hưởng ứng và trở thành nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mỗi cá nhân, gia đình. Vào buổi sáng và buổi chiều, tại sân nhà văn hóa các xóm rộn vang tiếng hò reo của mọi người chơi thể thao. Tùy từng lứa tuổi mà mỗi người lựa chọn cho mình môn thể thao thích hợp để tập luyện. Người cao tuổi tập dưỡng sinh, chơi bóng chuyền mềm. Thanh niên chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Tất cả đều hướng tới mục tiêu là rèn luyện thân thể để có sức khỏe tốt phục vụ công việc.


Hàng năm, huyện Kỳ Sơn tổ chức giải việt dã để lựa chọn những VĐV xuất sắc tham dự giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình.

Anh Bùi Thành Luân, xóm Mỏ, xã Dân Hạ chia sẻ: Vào mỗi buổi chiều, tôi cùng thanh niên trong xóm chơi bóng chuyền để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe. Chơi thể thao còn giúp chúng tôi tăng cường tình đoàn kết, tính tập thể được phát huy. Ngoài ra, chơi thể thao giúp chúng tôi tránh xa những thói hư, tật xấu như tụ tập cờ bạc, rượu chè.

Bên cạnh đó, huyện Kỳ Sơn tích cực tuyển chọn VĐV, thành lập đội tuyển, tập huấn tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức. Năm 2017, huyện tham gia 10/11 giải thể thao của tỉnh. Trong đó nhiều giải đạt thành tích cao như: 2 HCV, 2HCĐ giải vô địch kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy; huy chương vàng và cúp vô địch đội bóng nam giải bóng chuyền vô địch; giải ba toàn đoàn giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình...

Năm 2017, điểm nhấn quan trọng thực hiện phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của huyện Kỳ Sơn là tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện lần thứ V, năm 2017. Đại hội có 25 khối diễu hành với 3 môn thi và 8 nội dung thi đấu; thu hút hơn 2.000 người tham gia. Đại hội đã lựa chọn những VĐV xuất sắc tham gia Đại hội TDTT tỉnh diễn ra vào năm 2018. Theo đánh giá của BTC, đây là kỳ đại hội có chất lượng chuyên môn cao, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào TDTT huyện nhà, thực sự là ngày hội thể thao của toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm VH –TT huyện Kỳ Sơn cho biết: Để hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” huyện Kỳ Sơn đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển TDTT; khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tây xây dựng các điểm chơi thể thao; vận động nhân dân đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động các CLB thể thao. Bên cạnh đó, huyện kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào.


Thu Thủy

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục