Từ ngày 10 đến 21-4 tới đây, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas 2018 sẽ chính thức diễn ra tại hai địa điểm là Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương (Bảng A) và Nhà thi đấu huyện Gia Lâm (Bảng B).


Sanest Khánh Hòa hiện là đội đương kim vô địch quốc gia nội dung của nam

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia là sự kiện đáng chú ý của bóng chuyền nước nhà, diễn ra trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang gấp rút tập luyện chuẩn bị cho ASIAD XVIII diễn ra tại Indonesia vào giữa tháng 8 tới. Giải năm nay thu hút đông đảo VĐV ưu tú thuộc 20 đội, trong đó có 10 đội nam: Biên Phòng, Long An, Thể Công, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Sanet Khánh Hòa, Tràng An, Ninh Bình, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Quân khu 4 và Bến Tre; bên cạnh 10 đội nữ: Hải Dương,Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An, Makado Thái Bình, Thông tin Liên Việt Postbank, Kingphar Quảng Ninh, Tiến Nông Thanh Hóa, Hóa chất Đức Giang, Truyền hình Vĩnh Long, Đác Lắc và Hà Nội.

Giải năm nay sẽ có đôi chút khác biệt so với thường lệ khi các đội sẽ chỉ thi đấu một vòng (thay vì hai vòng) bởi 2018 là năm diễn ra Đại hội thể dục thể thao toàn quốc (bốn năm/lần). Không có nhiều cơ hội để sửa sai nếu thất bại nên chắc chắn các đội bóng sẽ tập trung hơn, điều này cũng hứa hẹn mang tới một giải đấu kịch tính và hấp dẫn cho người hâm mộ.

Theo quy định, ở nội dung của nam và nữ đều sẽ được chia thành hai bảng A và B (năm đội mỗi bảng). Sau khi vòng 1 khép lại, tám đội xếp ở các vị trí nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành vé dự Cúp Hùng Vương diễn ra từ ngày 24 đến 27-4 tại tỉnh Phú Thọ.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và địa điểm thi đấu, đại diện của hai đơn vị đăng cai là Gia Lâm và Hải Dương đều chia sẻ rằng địa phương đã sẵn sàng, bảo đảm về công tác hậu cần, khách sạn cũng như phương tiện di chuyển theo đúng quy định của ban tổ chức. Đây là những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của giải đấu.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2018 sẽ có tổng trị giá giải thưởng là 432 triệu đồng. Trong đó, đội giành giải Nhất sẽ nhận cúp, cờ lưu niệm, huy chương và 100 triệu đồng; còn các đội giành giải Nhì, Ba và Khuyến khích cũng sẽ nhận cờ lưu niệm và huy chương cùng số tiền thưởng lần lượt là 70 triệu, 30 triệu và 10 triệu đồng.

Theo Nhân Dân

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục