Một trong những điều ghi nhận tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2018 là sự vươn lên khẳng định vị thế của các tay vợt trẻ và những cuộc "lật ngôi” thú vị, thể hiện sự chuyển giao lực lượng trong nhóm đầu của làng bóng bàn Việt Nam.



Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) vô địch đơn nữ. Ảnh: DUY LINH

Trong suốt hơn mười năm qua, kể từ Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 24 tổ chức năm 2006, tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang của đội TP Hồ Chí Minh đã gần như thống trị tuyệt đối ở nội dung đơn nữ bóng bàn toàn quốc, nhưng ở kỳ giải lần này đã phải nhường bước cho nữ tuyển thủ trẻ đội tuyển quốc gia Nguyễn Thị Nga của đội Hà Nội. Bên cạnh đó, đương kim vô địch nam ở kỳ giải năm 2016 và năm 2017 là Đinh Quang Linh của đội Quân đội cũng phải dừng bước ở bán kết bởi thua tay vợt trẻ Nguyễn Đức Tuân của đội Hải Dương. Sau đó, tuyển thủ trẻ Nguyễn Anh Tú của Hà Nội đã lên ngôi vô địch đơn nam với trận chung kết ngoạn mục thắng Đức Tuân 4-1. Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Anh Tú hiện là các tay vợt trẻ hàng đầu với nhiều đóng góp vào thành tích của làng bóng bàn Việt Nam trên đấu trường khu vực. Tuy nhiên, phải đến mùa giải năm nay, họ mới thật sự đạt tới độ chín về phong độ để vươn tới vị thế vô địch quốc gia, qua đó chính thức khẳng định về sự chuyển giao lực lượng của làng bóng bàn nước nhà.

Việc Nguyễn Anh Tú trở thành tân vô địch của bóng bàn Việt Nam là rất xứng đáng, bởi tay vợt này trong một năm qua đã trở thành trụ cột vững chắc nhất ở đội tuyển quốc gia. Chỉ tiếc cho bóng bàn Hải Dương, khi đang sở hữu tới ba tuyển thủ quốc gia là: Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Vũ Quang Hiền lại không thể giành được một ngôi vị vô địch nào ở các nội dung của giải đấu năm nay. Năm ngoái, Hải Dương thống trị ở nội dung đôi nam nữ khi giành cả Huy chương vàng và Huy chương bạc, nhưng năm nay họ không bảo vệ được vinh quang đã có. Trong khi đó, đội bóng bàn nam Hà Nội dù chỉ có duy nhất Nguyễn Anh Tú là nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia nam, nhưng đã giành cả bốn Huy chương vàng: đơn nam, đồng đội nam, đôi nam và đôi nam nữ. Có lẽ, đây là điều dễ hiểu khi làng bóng bàn Hà Nội đang tập trung nhiều tài năng trẻ và huấn luyện viên giỏi.

Mặc dù vẫn giành được hai ngôi vô địch đồng đội nữ và đôi nữ, nhưng ở giải đấu năm nay, dường như đội TP Hồ Chí Minh đang có điều gì đó bất ổn. Tại nhiều trận đấu, không thấy các huấn luyện viên ngồi trên ghế chỉ đạo mà thay vào đó là những chỉ đạo viên còn khá non về kinh nghiệm. Điển hình là trận chung kết đôi nam nữ. Sau khi đã thắng ở hai séc đầu và đang có hai lần dẫn trước 11-10, 12-11 ở séc thứ ba và cặp vận động viên Mỹ Trang - Đình Duy đang hưng phấn và có khả năng giành tiếp chiến thắng thứ ba thì chỉ đạo viên đội TP Hồ Chí Minh lại gọi vận động viên vào hội ý. Và chính nhờ lần hội ý này mà đôi vận động viên Nguyễn Thị Nga - Lê Đình Đức của Hà Nội đã giải tỏa được áp lực để sau đó gỡ hòa 12-12 rồi vươn lên thắng 14-12 và tiếp tục thắng hai séc còn lại để "ngược dòng” giành ngôi vô địch. Ở nội dung đánh đơn, Mai Hoàng Mỹ Trang chỉ thua sát nút với khoảng cách hai điểm trong cả ba séc cuối (12-14, 9-11,10-12) trước Nguyễn Thị Nga. Tuy thất bại ở đơn nữ, nhưng Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn đang là đương kim vô địch ở cả hai nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và hy vọng thất bại này chỉ là tạm thời. Chiến thắng trước cả nhà vô địch và á quân giải năm 2017 là Mai Hoàng Mỹ Trang và Diệu Khánh của đội TP Hồ Chí Minh, đồng thời đoạt tiếp ngôi vô địch đôi nam nữ cho thấy Nguyễn Thị Nga đang có phong độ thi đấu ấn tượng, giúp người hâm mộ kỳ vọng vào những thành tích đỉnh cao của nữ tuyển thủ này ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36 ghi nhận sự tiến bộ của nhiều vận động viên trẻ, trong đó nổi bật là vận động viên Lê Đình Đức (Hà Nội) đoạt danh hiệu vận động viên nam trẻ xuất sắc nhất và vận động viên Đỗ Nguyễn Uyên Nhi (Lâm Đồng) được nhận danh hiệu vận động viên nữ trẻ xuất sắc nhất. Lê Đình Đức là vận động viên duy nhất đăng quang ngôi vô địch đôi nam nữ khi vẫn ở lứa tuổi U20. Trong khi đó, tay vợt nữ Uyên Nhi cũng là nhà vô địch Giải bóng bàn quốc gia U15 năm 2017 và tại giải lần này đã làm nên bất ngờ khi vượt qua các tay vợt đàn chị để lọt vào vòng 16. Cùng với sự nổi bật của hai tay vợt trẻ nêu trên, nhiều tay vợt trẻ của các đội bóng cũng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và cho thấy khoảng cách về trình độ của vận động viên đã được rút ngắn đáng kể.

Sau 36 năm đăng cai tổ chức, các vận động viên trưởng thành từ Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân đã đóng góp nhiều thành công cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ngôi vô địch đồng đội nam mang tính chất lịch sử tại SEA Games 2017 hay việc được nâng lên hạng nhì tại Giải bóng bàn đồng đội thế giới cho thấy các tuyển thủ bóng bàn Việt Nam đã từng bước bắt kịp trình độ khu vực và dần vươn lên ở những sân chơi lớn hơn.

Ban tổ chức Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2018 xin được cảm ơn đơn vị đồng hành chính của giải là Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và các đơn vị đồng tài trợ, quảng cáo và truyền thông cho giải đấu.


                                         TheoNhandan

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục