Sau khi về đích ở vị trí thứ 6 Á vận hội (ASIAD) 2018, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sáng nay (14-9) sẽ tiếp tục lên đường sang Thái Lan dự Giải Vô địch châu Á 2018 với mục tiêu cải thiện thứ hạng.

Các cầu thủ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải giảm tối đa thời gian nghỉ ngơi "hậu" ASIAD và hội quân tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ rất sớm, chỉ vài ngày sau khi trở về từ Indonesia. So với khi tranh tài tại ASIAD, bộ khung đội tuyển bóng chuyền nữ hầu như được giữ nguyên, chỉ bổ sung libero Lê Thị Thanh Liên nhằm cải thiện chất lượng phòng ngự và hỗ trợ tấn công từ hàng sau - nhiệm vụ dường như "quá tải" khi trong đội hình chỉ có duy nhất libero Nguyễn Thị Kim Liên như tại ASIAD.

Không chỉ có được chiến dịch ASIAD thành công nhất từ trước đến nay với hạng 6, bóng chuyền nữ Việt Nam cũng "đòi" lại được vị trí số 2 Đông Nam Á sau khi đánh bại tuyển chủ nhà Indonesia ở một trận đấu giàu kịch tính, thừa quyết liệt, đủ làm nức lòng người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Cơ hội giành vị trí thứ 5 châu lục tưởng cũng khó có thể vuột khỏi tầm tay các cô gái Việt Nam nếu như họ không xuống sức quá nhanh ở trận tái đấu với Kazakhstan, hệ quả của chuyến tập huấn và thi đấu liên tục tại 2 sân chơi lớn là VTV Cup và ASIAD 2018 chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Tuyển bóng chuyền nữ có cơ hội tiến xa - Ảnh 1.

Đinh Thị Thúy trong pha tấn công ở trận thắng Indonesia tại ASIAD 2018Ảnh: Đăng Hải

Không còn những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, tuyển Việt Nam ở ASIAD đã phô diễn lối chơi đậm tinh thần tập thể, sử dụng tốt bài bản chiến thuật hiện đại, ghi điểm từ nhiều tình huống khác nhau, ở mọi vị trí trên sân. "Nếu được duy trì tập luyện chung trong thời gian dài, đội sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa so với ASIAD 2018" - HLV Tuấn Kiệt nhấn mạnh.

Giải Bóng chuyền vô địch châu Á 2018 diễn ra tại Nakhon Ratchasima từ ngày 16 đến 23-9 với 10 đội bóng được chia thành 3 bảng. Bảng A có Nhật Bản (đương kim vô địch), Thái Lan, Hàn Quốc; bảng B gồm Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và bảng C với Kazakhstan, Philippines, Iran, Úc.


                                                                            Theo Báo NLĐ



Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục