Có khá nhiều tân binh lần đầu góp mặt ở đội tuyển có tên trong đợt tập trung lần này. Ngay cả Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung, hoặc Nguyễn Huy Hùng dù không phải là người mới hoàn toàn, nhưng vẫn "lạ” dưới thời HLV Park Hang Seo. Dù vậy, họ không phải không có cơ hội.

Những cái tên đáng chú ý nhất lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, hoặc vẫn còn xa lạ dưới thời HLV Park Hang Seo là bộ ba tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Khánh Hoà), Đinh Thanh Trung, Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), hay hậu vệ Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh).

So với những người quen mặt với vị HLV người Hàn Quốc, sau khi cùng ông Park tạo kỳ tích tại giải U23 châu Á hồi đầu năm và Asiad hồi giữa năm, những cầu thủ vừa nêu thiệt thòi hơn ở chỗ, họ chưa chiếm được niềm tin của HLV Park Hang Seo. Cũng vì thế mà họ phải nỗ lực nhiều hơn.

Nguyễn Hoàng Quốc Chí không phải là cái tên xa lạ ở đấu trường V-League. Cầu thủ khoác áo Khánh Hoà nhiều năm qua là một trong những tiền vệ hay nhất giải vô địch quốc gia, biến Khánh Hoà từ chỗ là đội bóng không có ngôi sao, trở thành một trong những đội bóng ổn định và khó bị đánh bại nhất giải đấu.

 

Một trong những tân binh được chú ý nhiều nhất của đội tuyển: Nguyễn Hoàng Quốc Chí (ảnh: Gia Hưng)
Một trong những tân binh được chú ý nhiều nhất của đội tuyển: Nguyễn Hoàng Quốc Chí (ảnh: Gia Hưng)

 

Chỉ có điều Quốc Chí chưa có duyên với các đội tuyển ở các đợt tập trung trước đây, xuất phát từ đặc điểm chung của Khánh Hoà ở chỗ khả năng tự đánh bóng của đội này rất kém, khiến cho cầu thủ của họ dù thi đấu tốt, nhưng lại không nổi tiếng bắng cầu thủ ở các đội bóng khác.

Lần lên tuyển này của Quốc Chí cũng khá chông gai, bởi phải qua sự phát hiện và giới thiệu của truyền thông, Quốc Chí mới được gọi lên tuyển vào giờ chót. Nhưng xét về chuyên môn, đây là lần lên tuyển xứng đáng dành cho Quốc Chí, của một cầu thủ không chỉ có chí cầu tiến mạnh mẽ, mà còn rất hữu ích trên sân cỏ.

Dương Thanh Hào cũng là một trường hợp tương tự như Quốc Chí. Vốn không xa lạ ở V-League, nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thanh Hào chưa phải là gương mặt thường xuyên được quan tâm.

Tuy nhiên, ở mùa giải 2018, Thanh Hào cho thấy năng lực tốt. Thi đấu giữa hàng hậu vệ của Than Quảng Ninh vốn không sử dụng ngoại binh, Thanh Hào vẫn giúp cho hàng thủ của đội bóng vùng mỏ đứng vững.

 

Dương Thanh Hào là sự bổ sung đáng chú ý ở hàng hậu vệ (ảnh: Gia Hưng)
Dương Thanh Hào là sự bổ sung đáng chú ý ở hàng hậu vệ (ảnh: Gia Hưng)

 

Khả năng kèm các tiền đạo ngoại của Thanh Hào khiến người ta nhớ lại "chuyên gia săn Tây” Lê Phước Tứ cách nay vài năm. Tranh chấp tay đôi giỏi, đọc tình huống nhanh, Thanh Hào hiện là thủ lĩnh của hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh – một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất V-League vài năm trở lại đây, đồng thời sẽ là sự bổ sung đáng quý cho đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup.

Khác với trường hợp của Thanh Hào và Quốc Chí, Thanh Trung và Huy Hùng từng nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, họ vẫn là những cái tên xa lạ.

Sân chơi U23 châu Á hồi đầu năm không phải là nơi để các cầu thủ này thi thố tài năng, hởi đơn giản vì họ đã qua tuổi 23. Còn tại Asiad 2018, Huy Hùng và Thanh Trung không có tên, bởi số lượng cầu thủ ngoài 23 tuổi được bổ sung quá hạn chế (chỉ 3 người/đội).

Giờ là lúc các cầu thủ nói trên chứng minh sự cần thiết của mình trong sắc áo đội tuyển quốc gia. Đặc biệt là trường hợp của Huy Hùng, mẫu tiền vệ phòng ngự cần mẫn, giàu thể lực mà đội tuyển hiện đang rất cần.

Ngoài những cái tên đấy, Phạm Văn Thành (CLB Hà Nội), Lục Xuân Hưng (FLC Thanh Hoá), Đinh Viết Tú (Nam Định) cũng lần đầu lên tuyển. Họ không được HLV Park Hang Seo quen mặt như những cầu thủ từng sát cánh với ông Park ở 2 giải đấu trước đây, nên họ sẽ cố gắng rất nhiều.

Nhưng sự cạnh tranh bất kỳ lĩnh vực nào cũng là điều tốt, các tân binh càng nỗ lực thì tính cạnh tranh ở đội tuyển càng cao, càng thôi thúc tất cả mọi cầu thủ được gọi nỗ lực nhiều hơn, để chứng minh mình xứng đáng!


Theo Dân Trí


Các tin khác


Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Dortmund thất bại trước Atletico Madrid

Hàng thủ chơi tệ hại đã khiến Borussia Dortmund để thua sít sao Atletico Madrid với tỷ số 1-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4 (giờ Việt Nam)

Mùa giải V.League 1 - 2024/25 sẽ khai mạc vào tháng 9

Ngày 10/4, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức với sự tham gia của 24/25 câu lạc bộ chuyên nghiệp đã đi đến thống nhất phương án khai mạc mùa giải V.League 1 - 2024/25 vào tháng 9 năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục