(HBĐT) - Trong 2 ngày (15-16/11), Liên đoàn Quần vợt tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức Giải Vô địch Quần vợt tỉnh năm 2019. Tham gia giải có 129 vận động viên thuộc 19 câu lạc bộ (CLB) quần vợt trên địa bàn tỉnh thi đấu 6 nội dung, gồm: đôi nam 35 tuổi trở xuống, đôi nam 36 - 42 tuổi, đôi nam 43 - 48 tuổi, đôi nam 49 - 55 tuổi, đôi nam 56 tuổi trở lên và đôi nữ.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt tỉnh trao giải nội dung đôi nữ

Giải vô địch quần vợt tỉnh là giải đấu thường niên, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên có cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết; thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh ngày càng phát triển. Đồng thời, giải đấu tuyển chọn vận động viên xuất sắc, thành lập đội tuyển của tỉnh tổ chức tập huấn, thi đấu các giải khu vực và toàn quốc. Hướng tới Đại hội Liên đoàn Quần vợt tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nam 43-48 tuổi.

Kết quả như sau: Giải nhất nội dung đôi nữ: Trương Thúy Trinh - Đỗ Minh Phương (CLB Điện lực); nhì: Bùi Thị Hạnh - Nguyễn Ngọc Hân (CLB Sở Y tế); ba: Nguyễn Thu Thủy - Vũ Thị Hương (CLB Công ty Thủy điện Hòa Bình) và Dương Thị Hợi - Đinh Thị Thủy (CLB Công ty xổ số). Giải nhất đôi nam 56 tuổi trở lên: Nguyễn Văn Sơn - Lương Bá Khiêm (CLB 06 Hòa Bình); nhì: Hoàng Văn Đức - Đỗ Trọng Tuấn (CLB Tỉnh ủy); ba: Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Đăng Thịnh (CLB Công ty Thủy điện Hòa Bình) và Phạm Tuy - Châu Quang Nghĩa (CLB Sao Việt). Giải nhất đôi nam 49 - 55 tuổi: Lý Quang Minh - Trần Đức Toàn (CLB Công ty Thủy điện Hòa Bình); nhì: Vũ Xuân Luận - Đinh Công Hoan (CLB Bưu điện); ba: Nguyễn Thành Luân - Đặng Thái Sơn (CLB Đà Bắc). Giải nhất đôi nam 43 - 48 tuổi: Nguyễn Ngọc Lợi - Vũ Ngọc Thành (CLB Sông Đà); nhì: Trần Văn Cường - Nguyễn Văn Đức (CLB 06 Hòa Bình); ba: Nguyễn Đức Dũng - Đoàn Tuấn Anh (CLB Đà Bắc) và Trần Anh - Nguyễn Mộng Thái (CLB Lương Sơn). Giải nhất đôi nam 36 - 42 tuổi: Xa Kỳ Sơn - Trần Ngọc Sơn (CLB Thuế); nhì: Bùi Xuân Thắng - Bùi Ngọc Quang (CLB Sông Đà); ba: Khương Minh Tuấn - Nguyễn Quang Dũng (CLB Công ty xổ số) và Ngô Khánh Minh - Bùi Văn Thạch (CLB Lương Sơn). Giải nhất đôi nam 35 tuổi trở xuống: Nguyễn Trọng Nghĩa - Phạm Thái Lăng (CLB Công ty xổ số); nhì: Nguyễn Công Minh - Hoàng Anh Tuấn (CLB Sông Đà); ba: Vũ Quốc Hùng - Vũ Đình Anh (CLB Sở Y tế) và Nguyễn Văn Tuyển - Phạm Tuấn Anh (CLB Công an).

Việt Lâm

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục