Wimbledon là giải Grand Slam đầu tiên của thế giới bị hủy trong năm 2020 vì COVID-19, cũng là lần hủy đầu tiên từ sau thế chiến thứ 2, giải Wimbledon lần thứ 134 sẽ diễn ra từ 28/6 đến ngày 11/7/2021.



Hủy giải Wimbledon 2020.

Ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France) ngày 1/4 đã thông báo sẽ hoãn chặng đua Criterium du Dauphine cho tới tháng Sáu thay vì tổ chức theo lịch ấn định vào ngày 31/5 tới tại Clermont Ferrand.

Như vậy, Tour de France 2020 sẽ được bắt đầu với chặng đua tại Nice vào ngày 27/6.

Ban tổ chức giải quần vợt Wimbledon tối 1/4 cũng chính thức thông báo giải đấu năm 2020 sẽ bị hủy do dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại nước chủ nhà Anh và toàn khu vực châu Âu.

Thông báo của Ban tổ chức giải Wimbledon nêu rõ: "Sau cuộc họp giữa các bên liên quan, chúng tôi đã quyết định giải đấu năm 2020 sẽ bị hủy do tình hình dịch bệnh. Giải Wimbledon lần thứ 134 thay vào đó sẽ được tổ chức từ ngày 28/6 đến ngày 11/7/2021."

Wimbledon là giải Grand Slam đầu tiên của thế giới bị hủy trong năm 2020 vì dịch COVID-19, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên giải đấu này bị hủy tổ chức kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bên cạnh việc hủy tổ chức giải Wimbledon 2020, Hiệp hội Quần vợt Anh cũng thông báo hủy tất cả các giải đấu khởi động cho Wimbledon gồm: The Queen's Club, Nottingham và Eastbourne.

Trước đó, do lo ngại dịch bệnh, Roland Garros, giải Grand Slam diễn ra trên sân đất nện tại Pháp cũng đã được thông báo dời lịch sang thi đấu tới cuối tháng 9, thay vì tháng 5 như đã định.

Trong khi đó, ban tổ chức US Open (Mỹ) cho biết giải vẫn dự kiến diễn ra vào ngày 24/8 tới.


Theo VietnamPlus

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục