(HBĐT) - Ngày 14/3, Hội LHTN tỉnh tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Hoà Bình Runners (HBR).

 
Ra mắt Câu lạc bộ Hoà Bình Runners.

Với mong muốn phát triển phong trào chạy bộ tỉnh Hoà Bình, rèn luyện sức khoẻ, mang chạy bộ tới tất cả mọi người, mọi lứa tuổi; hướng đến một lối sống lành mạnh, tốt cho sức khoẻ. HBR được thành lập, hoạt động tự do, phi lợi nhuận dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên và được điều hành bởi Ban chủ nhiệm (BCN) gồm 7 người, mọi hoạt động đều được công khai, minh bạch với tất cả thành viên của CLB.

Trên tình thần tham gia tự nguyện, tự giác, kết nối, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Hiện, CLB đang có 45 thành viên, họ đều có chung nhu cầu là cần một mái nhà chung để sinh hoạt, giao lưu và chia sẻ kiến thức về chạy bộ, đồng thời tư vấn, giúp đỡ nhau nâng cao thành tích, hoàn thiện kỹ thuật chạy bộ. HBR hoạt động trao đổi thông tin trong nhóm Facebook, Zalo, Strava. CLB sẽ tổ chức định kỳ 1 buổi Long Run hàng tuần và 1 buổi chạy đường dài đến 1 địa điểm khác để các thành viên được gặp mặt, chạy giao lưu khám phá các cung đường trên địa bàn tỉnh... Đây là nơi phù hợp với những người mới bắt đầu bộ môn chạy bộ với các cự ly tập luyện 5km, 10km và các loại hình phổ biến như Half Matathon, Trail, Ultra Marathon...

CLB được thành lập và hoạt động nội bộ từ tháng 1/2021, đến tháng 3/2021 bắt đầu hoạt động mang tính chất cộng đồng. Thông qua việc thành lập CLB góp phần cùng lan tỏa phong trào chạy bộ trong toàn tỉnh, tạo nên cộng đồng sống tích cực mỗi ngày. 


P.V


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục