(HBĐT) - Năm 2020, thể thao Hòa Bình đã giành được những thành tích ấn tượng. Đó là động lực, là nền tảng vững chắc để đưa thể thao tỉnh nhà vươn cao, vươn xa, khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia. Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu về phát triển TDTT của tỉnh gặp không ít khó khăn, trở ngại. Trước thực tế này, ngay từ đầu năm, đội ngũ những người làm công tác thể thao toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.



Lễ khai mạc và trận thi đấu đầu tiên của giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia – Cúp Asanzo 2021 giữa 2 đội Hòa Bình FC - Hải Nam, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc diễn ra ngay trên sân vận động tỉnh tháng 5/2021.

Từ đầu năm 2021, tuy dịch Covid-19 đã gây ra không ít những trở ngại, nhưng thể thao Hòa Bình đã có một số hoạt động đáng chú ý. Các đội tuyển tham gia thi đấu 4 giải thể thao khu vực, toàn quốc và 1 giải thể thao hình thức xã hội hóa. Kết quả đã giành được tổng số 20 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB), 14 huy chương đồng (HCĐ). Theo kế hoạch, năm 2021, đoàn thể thao tỉnh sẽ tham gia 14 giải thể thao khu vực và toàn quốc với chỉ tiêu phấn đấu là 3 HCV, 6 HCB, 11 HCĐ; ước đạt 4 vận động viên (VĐV) cấp I quốc gia và 6 VĐV kiện tướng cấp quốc gia. Hiện nay, các giải thể thao đang phải tạm hoãn, để hoàn thành được chỉ tiêu đã đề ra, đội ngũ huấn luyện viên (HLV), VĐV, học sinh năng khiếu thể thao của tỉnh vẫn duy trì tập luyện hàng ngày, làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia thi đấu các giải đấu lớn.

Không quản ngại khó khăn, gian khổ, thầy và trò trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh vẫn luôn hăng say, miệt mài tập luyện, nâng cao kỹ, chiến thuật, tâm lý thi đấu. Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó Hiệu trưởng trường nhà trường cho biết: "Hiện nay, 100% VĐV, học sinh đang tập luyện tập trung song song với việc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại trường. Nhà trường phân chia từng khu vực tập luyện riêng biệt, thời gian tập vào mỗi buổi sáng - chiều, chia thành từng nhóm từ 2- 3 em để tập. Theo đó, HLV sẽ phải xây dựng giáo án tập luyện phù hợp với thể lực, chuyên môn của học sinh, sắp xếp thời gian, số lượng VĐV, học sinh phù hợp. Tuy việc chia từng nhóm tập luyện gặp một số hạn chế thế nhưng để hướng đến mục tiêu đạt được thành tích cao khi các giải đấu quay trở lại, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, HLV, VĐV, học sinh của nhà trường không ngừng cố gắng, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nhắc tới những sự kiện nổi bật của thể thao tỉnh ta năm 2021 không thể không nhắc đến sự kiện thành lập Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hòa Bình và đăng cai tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia – Cúp Asanzo 2021, trận thi đấu đầu tiên giữa 2 đội Hòa Bình FC gặp Hải Nam, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Qua đó đã đáp ứng sự kỳ vọng và thỏa mãn niềm đam mê môn thể thao vua của người hâm mộ tỉnh nhà, là một dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển bóng đá chuyên nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó, các hoạt động TDTT quần chúng cũng phải tạm dừng trong thời gian dài khiến nhiều chỉ tiêu phát triển TDTT như: Tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên, tỷ lệ hộ gia đình thể thao, số lượng CLB… đều bị ảnh hưởng. Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ VII, năm 2022 là ngày hội TDTT toàn dân, là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn được tổ chức 4 năm 1 lần. Thông qua đó, lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực nhận thức của người dân về vai trò của TDTT trong việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần; phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng VĐV có thành tích xuất sắc bổ sung vào đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. Theo kế hoạch, đối với cấp xã, phường, thị trấn diễn ra từ quý I đến hết quý III/ 2021, tổ chức thi đấu từ 5 môn trở lên. Thế nhưng đến hết tháng 8, mới chỉ có 18/151 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay có 2/9 giải thể thao trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2021 và giải thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp… được tổ chức với sự tham gia của 564 VĐV.

Chuẩn bị tốt các điều kiện đăng cai tổ chức thành công Giải Vô địch Xe đạp đường trường, địa hình quốc gia; môn Xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện 7 lớp năng khiếu thể thao; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII; kế hoạch tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX; phấn đấu có 31,4% số người tập luyện TDTT thường xuyên; 25,8% số hộ gia đình thể thao… là những nhiệm vụ mà TDTT tỉnh thực hiện trong thời gian tới. Từ nay đến hết năm 2021, khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, ngành TDTT cần nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch, xây dựng phương án tổ chức một số hoạt động TDTT các cấp phù hợp với thực tế để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Linh Nhật

Các tin khác


Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục