(HBĐT) - Trong 2 ngày (25-26/3), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức giải bóng đá nam năm 2023, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 78 ngày truyền thống ngành LĐ-TB&XH (28/8/1945 – 28/8/2023), Đại hội Công đoàn Sở LĐ-TB&XH lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Một pha tranh bóng đẹp mắt giữa Cơ sở cai nghiện may túy số 2 và Văn phòng Sở LĐ-TB&XH ở vòng loại.

Với 8 đội bóng, 120 vận động viên đến từ Văn phòng Sở LĐ-TB&XH và các đơn vị trực thuộc, giải chia làm 2 bảng thi đấu ở vòng loại để chọn ra 4 đội xuất sắc nhất tranh tài ở vòng bán kết. Trên tinh thần đoàn kết, trung thực, quyết tâm cao, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận cầu sôi nổi, hấp dẫn, nhiều pha bóng đẹp mắt. Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về Cơ sở cai nghiện ma túy số 2; giải nhì – Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em; giải ba – Văn phòng Sở LĐ-TB&XH.

Là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao của ngành trong năm 2023, giải đấu diễn ra thành công, tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, công chức, viên chức duy trì phong trào tập luyện thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

 

 

Phạm Tân Anh
Báo in K39, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục