Kim Tuấn đã mang đến sự khởi đầu thuận lợi cho TTVN tại Olympic trẻ

Kim Tuấn đã mang đến sự khởi đầu thuận lợi cho TTVN tại Olympic trẻ

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của Olympic trẻ diễn ra tại Singapore hôm qua, niềm hy vọng số một của đoàn TTVN, lực sỹ Kim Tuấn đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành được tấm HCV ở hạng cân 56 kg môn Cử tạ…

Trước giờ “xuất quân”, Kim Tuấn được xác định là gương mặt sáng giá nhất của đoàn TTVN đủ sức cạnh tranh huy chương. Dù đã từng giành được HCV ở giải trẻ châu Á, cùng nhiều giải trẻ quốc tế khác, nhưng Kim Tuấn vẫn cảm thấy bất ngờ khi giành được tấm HCV Olympic trẻ sau cuộc bám đuổi nghẹt thở. 

Ở hạng cân 56 kg có tổng cộng 11 lực sỹ tham gia, với những gương mặt xuất sắc như Xie Jiawu (Trung Quốc), Margaryan Smbat (Armenia)… . Kết thúc phần thi Cử giật, Kim Tuấn đạt mức 116 kg, còn Xie Jiawu đạt mức 117 kg, trong khi Margaryan Smbat lại tỏ ra yếu thế khi chỉ hoàn thành mức tạ 108 kg. 

Nhưng đến phần thi Cử đẩy, lực sỹ Kim Tuấn đã lần lượt chinh phục thành công mức tạ 134 kg và 140 kg. Trong khi Xie Jiawu chỉ vượt qua mức 137 kg. Margaryan Smbat dễ dàng vượt qua mức đăng ký khởi điểm 135 kg, nhưng lại thất bại ở mức tạ 149 kg, trong khi không có quyền hạ thấp mức tạ. Với tổng cử đạt 256 kg, Kim Tuấn xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại Olympic trẻ, đối thủ Xie Jiawu giành HCB với 254 kg. 

Trong ngày thi đấu hôm qua, lực sỹ Nguyễn Thị Hồng chỉ đứng thứ 4 ở môn cử tạ nữ với tổng cử 151 kg. Sau sự khởi đầu thành công với tấm HCV của Kim Tuấn, hy vọng giành thêm “vàng” của đoàn TTVN còn nằm ở đội tuyển Taekwondo với gương mặt trẻ xuất sắc Nguyễn Thanh Thảo. 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục