Ryan Giggs vừa tuyên bố rằng anh sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá sau khi treo giày, và mục tiêu của anh là chiếc ghế huấn luyện của người thầy đáng kính Sir Alex Ferguson.

“Bóng đá là cuộc sống của tôi, một phần quan trọng làm nên con người và sự nghiệp của tôi ngày hôm nay”. Nhiều cầu thủ khi kết thúc sự nghiệp ở độ tuổi 30 thường tự hỏi rằng mình sẽ làm gì. Và bạn cũng đã thấy có nhiều người chọn con đường ngoài bóng đá. Nhưng với tôi, điều đó quả thực là không dễ chịu chút nào, Giggs mở đầu bài phỏng vấn với tờ News of the World.
Giggs muốn trở thành HLV sau khi kết thúc sự nghiệp vinh quang.
Giggs muốn trở thành HLV sau khi kết thúc sự nghiệp vinh quang.
Năm nay 36 tuổi, Giggs đã trải qua 22 năm thăng trầm cùng Quỷ Đỏ thành Manchester. Tiền vệ người xứ Wales đã giành được rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu cho MU, trong đó anh là trụ cột của thế hệ 1999, cùng với những Beckham, Butt, Neville hay Roy Keane đoạt cú ăn 3 lịch sử.

Dù vẫn đang thi đấu cho MU, nhưng hiện Giggs đã có bằng HLV và anh cho biết, mục tiêu của anh trong tương lai sẽ là được dẫn dắt một đội bóng lớn. “Tại sao không? Rất nhiều người sau khi đã có cuộc đời cầu thủ lẫy lừng cũng trở thành những HLV hàng đầu. Tôi muốn sau khi giải nghệ, tôi có thể được dẫn dắt đội tuyển xứ Wales quê hương tôi, hoặc thậm chí là trở thành người dẫn dắt MU, CLB mà tôi đã gắn bó từ lúc 14 tuổi”, Giggs hào hứng cho biết.

Sir Alex Ferguson sắp nghỉ hưu và nếu ông chấp nhận, Giggs hoàn toàn có thể được nối nghiệp ông, điều mà rất nhiều HLV mong ước như những người đồng đội cũ như Roy Keane, Steve Bruce hay Mark Hughes và thậm chí là cả Jose Mourinho.

“Được tiếp tục sống trong bầu không khí bóng đá hàng ngày rất thú vị. Tôi thực sự muốn trở thành một HLV giỏi như Roy Keane và những người đồng đội của tôi. Điều đó sẽ rất tuyệt”, Giggs kết luận.
 
                                                                                               Theo Vnn

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục