Chức vô địch Giải Mỹ mở rộng, khởi tranh vào 22 giờ ngày 30-8, là danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu của tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal

Với 8 danh hiệu Grand Slam ở tuổi 24 và đang chiếm vị trí số 1 thế giới, R. Nadal xem ra rất hài lòng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có được danh hiệu Giải Mỹ mở rộng để hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam và trở thành tay vợt nam thứ 7 trong lịch sử giành cả 4 danh hiệu lớn của quần vợt thế giới.

Nadal rất tự tin trước khi bước vào Giải Mỹ mở rộng 2010. Ảnh: REUTERS
 
Vì thế, ngôi sao người Tây Ban Nha đến New York với quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, anh không để chức vô địch Giải Mỹ mở rộng ám ảnh để ảnh hưởng tâm lý. Nadal cho rằng thành tích của anh tại Grand Slam cuối cùng trong năm khá tốt, 2 năm gần nhất đều vào đến bán kết. Hơn nữa, chấn thương gối của anh cũng hồi phục hoàn toàn sau khi anh chơi không như ý ở giải TorontoCincinnati vào đầu tháng 8 này.
 
Mặt sân cứng vốn là khắc tinh của Nadal khi nó làm giảm uy lực của các cú topspin. Anh cũng cho rằng sân trung tâm của Giải Mỹ mở rộng khó thi đấu hơn so với 3 Giải Grand Slam còn lại vì nhiều gió hơn. Nhưng sau khi đã đoạt chức vô địch Giải Wimbledon và Pháp mở rộng trong năm nay, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha cảm thấy rất tự tin.
 
Thách thức lớn nhất của Nadal vẫn là R. Federer. Ở tuổi 29, xem ra phong độ của tay vợt người Thụy Sĩ đã chững lại, dù đẳng cấp của anh vẫn còn đó. Sau chức vô địch Giải Úc mở rộng hồi đầu năm, cựu số 1 thế giới này đều bị loại ở tứ kết Giải Pháp mở rộng và Wimbledon, thậm chí tụt xuống hạng 3 thế giới. Anh chỉ trở lại vị trí số 2 sau chức vô địch Giải Cincinnati sau khi cộng tác với HLV Paul Annacone, thầy cũ của huyền thoại Pete Sampras và Tim Henman.

Federer hiện đang giữ kỷ lục vô địch nhiều Grand Slam nhất trong lịch sử với 16 lần lên ngôi, nhưng anh vẫn muốn giành thêm 4 danh hiệu nữa trước khi gác vợt! Giải Mỹ mở rộng là đấu trường ưa thích thứ 2 của tay vợt Thụy Sĩ chỉ sau Wimbledon. Federer đã 5 lần liên tiếp đăng quang tại Grand Slam cuối cùng trong năm, từ năm 2004 đến 2008, và năm ngoái chỉ thua Del Potro ở trận chung kết.

 
Tin mừng cho Nadal và Federer là Del Potro không thể bảo vệ chức vô địch vì không kịp hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, bất ngờ vẫn có thể xuất hiện khi danh sách những tay vợt sẵn sàng lật đổ số 1 và số 2 thế giới không ít. Theo nhận định của các chuyên gia, Robin Soderling và Tomas Berdych có thể là hai hiện tượng của Giải Mỹ mở rộng năm nay. Cả hai tay vợt cao trên 1,93 m này – lợi thế giúp họ chơi tốt ở mặt sân cứng – từng thắng Nadal lẫn Federer và hiện có phong độ tốt.
 
                                                                                   Theo Báo NLĐ

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục