Lê Quang Liêm được kỳ vọng sẽ giành được thành tích cao.

Lê Quang Liêm được kỳ vọng sẽ giành được thành tích cao.

Rạng sáng (8/12), đại kiện tướng Quang Liêm cùng HLV Lâm Minh Châu sẽ lên đường sang Bắc Kinh (Trung Quốc) tham dự Đại hội thể thao trí tuệ thế giới. Giải đấu diễn ra từ 8 -17/12 với 5 môn: Cờ vua, Cờ tướng, Cờ Vây, Cờ Draughts và môn Bài Bridge.

 
Lê Quang Liêm sẽ tranh tài ở 3 nội dung: cờ nhanh, cờ chớp và cờ tưởng (cờ mù). Ở nội dung cờ nhanh, tổng thời gian 2 bên cộng lại dưới 60 phút. Còn nội dung cờ chớp, tổng thời gian 2 bên cộng lại dưới 15 phút. Riêng cờ tưởng, Liêm có thể thi đấu ở thể loại cá nhân (16 kỳ thủ) hoặc tham dự đôi nam nữ phối hợp (16 kỳ thủ), việc này sẽ được Ban tổ chức sắp xếp sau lễ bốc thăm.

Được biết, cách thức tổ chức thi đấu cờ mù sẽ chuyên nghiệp hơn so với giải cờ mù tại Seagame 25 vừa rồi. Hình thức tương tự như giải cờ mù Amber. Mỗi bên sẽ được trang bị máy vi tính để hỗ trợ thi đấu. Kỳ thủ dùng chuột di chuyển các quân cờ, cứ mỗi nước đi chuyển thì vạch sáng sẽ loé sáng lên ở ô đi - ô đến. Ban tổ chức có phần mềm để quản lý các nước đi của từng kỳ thủ. Mỗi kỳ thủ sẽ có 25 phút và 20 giây tích lũy.

Theo quy định của Ban tổ chức, kỳ đại hội năm nay ở bộ môn cờ Vua chỉ mời những kỳ thủ có Elo từ 2700 trở lên (đối với nam) và Elo từ 2450 trở lên (đối với nữ). Kỳ thủ nào tham dự sẽ có 4000 USD tiền lót tay.

Ở bảng nam, ngoài Quang Liêm ra còn có 15 kỳ thủ tên tuổi lẫy lừng trên thế giới như: Vassily Ivanchuk (Elo 2775, hạng 6 thế giới), Sergey  Karjakin (Elo 2763, hạng 8 thế giới), Alexander Grischuk (Elo 2752, hạng 12 thế giới)...Với mức Elo trung bình của giải 2735, thật sự đây là một giải rất chất lượng.

Dự kiến sau giải này, Quang Liêm sẽ tham dự giải UK Open Chess Tournament ở London (Anh) vào tháng 01/2012 và giải Aeroflot Open tổ chức tại Nga từ ngày 6-17/2.

Tại đại hội lần này, đoàn Việt Nam còn tranh tài ở nội dung cờ tướng, môn đã mang về cho đoàn Việt Nam tấm huy chương bạc tài kỳ đại hội lần I/2008.

Đội tuyển cờ tướng với sự dẫn dắt của HLV Hoàng Đình Hồng cùng 2 nhà tân vô địch giải châu Á vừa rồi là Nguyễn Hoàng Lâm và Ngô Lan Hương sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với 2 đại diện của chủ nhà là Kim Hải Anh (nữ) và Tưởng Xuyên (nam).

Được biết, tại đại hội năm 2008, đoàn Việt Nam với 16 VĐV (đi cùng 3 HLV) tham gia tranh tài ở 2 nội dung: cờ vua và cờ tướng. Với thành tích 5 huy chương (2 bạc và 3 đồng), đoàn Việt Nam xếp ở trí thứ 18/143 quốc gia & vùng lãnh thổ tham dự. Hai chiếc HCB đều đến từ thể loại đồng đội ở cờ vua và cờ tướng.

Riêng cá nhân Quang Liêm, do Elo lúc đấy chỉ đạt 2583 nên dù thật sự cố gắng nhưng vẫn không có mặt trong Top 10 dù thi đấu ở cả hai thể loại cờ cá nhân là cờ nhanh và cờ chớp.

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục