Các cầu thủ thường sử dụng thuốc giảm đau với mục đích phòng ngừa.

Các cầu thủ thường sử dụng thuốc giảm đau với mục đích phòng ngừa.

Có tới 40% các cầu thủ sử dụng thuốc giảm đau trước mỗi trận đấu tại mùa giải World Cup 2012 và việc lạm dụng thuốc này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài của các cầu thủ quốc tế, một quan chức y tế hàng đầu của FIFA cho biết.

 

Các cầu thủ quốc tế tham dự giải đấu năm 2010 có thể đã dùng tới hơn 3 liều thuốc giảm đau trước mỗi trận đấu, trong đó cầu thủ các nước ở vùng Bắc và Nam Mỹ là những người dùng nhiều nhất.

"Tôi nghĩ là chúng ta có thể sử dụng từ "lạm dụng" bởi vì khối lượng thuốc quá lớn. Thật không may là có xu hướng gia tăng lượng thuốc. Đây là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc và đặt câu hỏi điều gì đứng đằng sau nó", Tiến sĩ Jiri Dvorak, phụ trách bộ phận y tế của FIFA cho hãng tin BBC hay.

Ông Dvorak cho rằng nhân tố chính của việc sử dụng thuốc giảm đau trong thể thao là để giúp các cầu thủ bị chấn thương nhanh chóng khỏe mạnh. Theo ông, các cầu thủ trẻ cũng đang có xu hướng bắt chước các đàn anh trong việc dùng quá nhiều thuốc giảm đau.

Tiến sĩ Hans Geyer, một quan chức cấp cao tại phòng thí nghiệm được Wada công nhận tại Cologne, nói: "Những nghiên cứu của FIFA cho thấy các vận động viên thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau với mục đích phòng ngừa. Họ uống thuốc để ngừa cơn đau có thể xảy ra, để toàn toàn không có cảm giác đau. Vấn đề là nếu bạn tắt hệ thống cảnh báo bảo vệ các mô của bạn, bạn có thể phá hủy các mô mà không thể phục hồi lại được".
 
 
 
                                                             Theo LaoDong
 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục