Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh – Ban tổ chức giải trao cờ nhất, nhì, ba cho các đơn vị đạt giải toàn đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh – Ban tổ chức giải trao cờ nhất, nhì, ba cho các đơn vị đạt giải toàn đoàn.

(HBĐT) - Ngày 11-13/3, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh đã phối hợp với Sở VH,TT&DL tổ chức Giải bóng bàn -cầu lông năm 2016. Đến dự, động viên và cổ vũ giải có lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và đông đảo các cổ động viên, người hâm mộ thể thao trên địa bàn.

Tham dự giải năm nay có 254 vận động viên của 54 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị trong khối. Các vận động viên thi đấu ở 16 nội dung thuộc các môn bóng bàn (đơn nam, đôi nam 3 lứa tuổi dưới 40 tuổi trở xuống, 41 đến 50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên); cầu lông (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ ở 4 độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống, từ 36 - 43 tuổi, từ 44 - 51 tuổi và từ 52 tuổi trở lên). Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, đã có 170 trận cầu lông, 77 trận bóng bàn diễn ra. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả, cổ động viên xem những trận đấu hay, hấp dẫn, nhiều kịch tính với những đường bóng, pha cầu kỹ thuật, đẹp mắt.

 

 

Trận thi đấu chung kết nội dung cầu lông đôi nam dưới 40 tuổi giữa Sở Tài chính và Trường CĐSP Hoà Bình.

 

 

 

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao huy chương nhất, nhì, ba cho các vận động viên nội dung bóng bàn đôi nam 40 tuổi trở xuống.

  

 

Kết quả, BTC đã trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung. Môn bóng bàn: nội dung đơn nam dưới 40 tuổi trở xuống: nhất: Trịnh Việt Hùng (Ngân hàng Công thương), nhì: Hà Tuấn Sơn (Sở TNMT), ba: Nguyễn Văn Hà (Sở GTVT) và Phạm Quốc Huy (Sở LĐ-TB&XH); nội dung đơn nam 41-50 tuổi: nhất: Vũ Ngọc Trắc (Cục Thuế), nhì: Lương Việt Hùng (Trường CĐSP Hoà Bình), ba: Bùi Hữu Trí (Sở VH,TT&DL) và Quách Công Sơn (Trường CĐSP Hoà Bình); nội dung đơn nam 51 tuổi trở lên: nhất: Lê Tiến Thông (Sở VH,TT&DL), nhì: Đỗ Thanh Tùng (Sở Y tế), ba: Đinh Trọng Thật (Trường Chính trị) và Đỗ Thanh Hải (Sở NN&PTNT). Nội dung đôi nam 40 tuổi trở xuống: nhất: Hoàng Tuấn Linh – Lương Việt Cường (Ngân hàng Công thương), nhì: Nguyễn Hoàng Vân - Nguyễn Đăng Khoa (VP UBND tỉnh), ba: Bùi Xuân Chiến - Trần Xuân Bình (Sở Kế hoạch đầu tư) và Đồng Anh Nguyên – Cao Hải Sơn (Sở GTVT); nội dung đôi nam 41-50 tuổi: nhất: Xa Văn Hạnh – Chu Đại Thạnh (Ngân hàng CSXH tỉnh), nhì: Bùi Văn Tưởng - Nguyễn Hồng Trung (Báo Hoà Bình), ba: Đinh Mạnh Tuấn - Nguyễn Viết Đức (Kho bạc Nhà nước); nội dung đôi nam 51 tuổi trở lên: nhất: Bùi Đăng Vượng – Phùng Huy Hồng (Sở Công thương), nhì: Trần Ngọc Vinh – Mai Khắc Bình (BTC Tỉnh uỷ), ba: Trần Ngọc Doanh - Kiều Xuân Định (Sở GD&ĐT) và Lương Việt Cường - Đặng Đình Bình (Ngân hàng Công thương).

 

Môn Cầu lông: nội dung đôi nam 35 tuổi trở xuống: nhất: Nguyễn Thành Long - Trần Mạnh Cường (Sở Tài chính), nhì: Nguyễn Hoàng Long – Bùi Mạnh Tuấn (Trường CĐSP Hoà Bình), ba: Trần Trung Kiên – Mai Quang Tuấn (Sở NN&PTNT) và Nguyễn Văn Ân - Nguyễn Văn Thắng (Sở VH,TT&DL); nội dung đôi nam 36-43 tuổi: nhất: Nguyễn Quý Hưng – Trương Thanh Sơn (Sở Công thương), nhì: Phạm Văn Kha - Nguyễn Văn Cường (Sở NN&PTNT), ba: Nguyễn Văn Lộc - Đặng Tuấn Hùng (Sở VH,TT&DL) và Quách Văn Thông – Võ Hoà Giáp (Trường CĐKT kỹ thuật); nội dung đôi nam 44-51tuổi: nhất: Phạm Hùng Sơn – An Mạnh Cường (Sở KHCN), nhì: Lê Hồng Phương – Bùi Ngọc Minh (Sở GTVT), ba: Phạm Thanh Bình – Hoàng Nam An (UBKT Tỉnh uỷ) và Bùi Ngọc Huấn – Bùi Đình Thưởng (Sở Tư pháp); nội dung đôi nam 52 tuổi trở lên: nhất: Ngô Chí Hướng - Nguyễn Trọng Vũ (Cục Thuế), nhì: Vũ Mai Hồ - Đinh Văn Hiến (Sở Công thương), ba: Nguyễn Anh Tôn – Lê Như Quỳnh (Trường CĐKT kỹ thuật) và Trần Văn Ninh - Trần Thế Hưng (Sở Y tế). Nội dung đôi nữ 35 tuổi trở xuống: nhất: Lê thị Nga - Nguyễn Thị Giang (Cục Thuế), nhì: Nguyễn Thị Thu Nga – Đinh Thị Nhung (Trường CĐKT kỹ thuật), ba: Đinh Thị Nga - Nguyễn Thị Thu Hằng (Sở VH,TT&DL); nội dung đôi nữ 35-43 tuổi: nhất: Khà Thị Quyên – Vũ Thị hương (Sở VH,TT&DL), nhì: Trần Thị Thắng – Bùi Thị Mừng (VP Tỉnh uỷ), ba: Hoàng Thị Đường – Lý Thị Phương (Sở Nội vụ) và Bùi Thị Uyên - Nguyễn Thị Hiền (Trung tâm GDTX tỉnh); nội dung đôi nữ 44-51 tuổi: nhất: Đinh Thị Loan – Bùi Thị Khen (VP Tỉnh uỷ), nhì: Bạch Thị Hồng Hoa - Nguyễn Bích Nga (Toà án tỉnh), ba: Bùi Thanh Chiến - Nguyễn Thị Dung (Sở VH,TT&DL) và Bùi Thị Dung – Đinh Thị Thuỷ (Hội LHPN tỉnh). Nội dung đôi nam nữ 35 tuổi trở xuống, nhất: Phạm Nguyễn Anh Tuấn – Bùi Hồng Hạnh (Sở Y tế), Đỗ Thị Ánh Tuyết – Lý Quang Thắng (Công ty Xổ số), ba: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Nguyễn Thị Thu (Ngân hàng NN&PTNT) và Trần Hồng Đại – Bùi Thị Dung (Bưu điện tỉnh); nội dung đôi nam nữ 36-43 tuổi: nhất: Ngô Quang Trung – Hoàng Thị Cảnh (Cục Thuế), nhì: Hà Công Hùng - Nguyễn thị Thuỷ (Trường CĐKT kỹ thuật), ba: Bùi Văn Khuyên - Nguyễn Thị Hương (UBKT tỉnh uỷ) và Vũ Thu Phương - Phạm Tuấn Minh (Bưu điện tỉnh); nội dung đôi nam nữ 44-51 tuổi: nhất: Đỗ Mạnh Hà - Nguyễn Thị Định (Sở Y tế), nhì: Phạm Đức Mậu – Hà Thị Thuý Quyên (Ngân hàng NN&PTNT), ba: Đỗ Quang Tứ - Bùi Thị Thư (Sở VH,TT&DL) và Nguyễn Lâm Sơn - Nguyễn Thị Minh (Kho bạc Nhà nước). Chung cuộc giải nhất toàn đoàn: Sở VH,TT&DL, giải nhì: Sở Công thương và giải ba: Sở Y tế.

 

 

                                                                  Hồng Ngọc

 

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục