Các vận động viên thi đấu nội dung cầu lông đôi nam tại giải bóng bàn - cầu lông Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2016. ảnh: p.v

Các vận động viên thi đấu nội dung cầu lông đôi nam tại giải bóng bàn - cầu lông Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2016. ảnh: p.v

(HBĐT) - LTS: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3/1946 - 27/3/2016, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL về phong trào TD-TT của tỉnh thời gian qua.

 

PV: Thể thao ngày càng trở lên quan trọng trong đời sống người dân. Xin đồng chí cho biết nguồn gốc và ý nghĩa chung nhất của ngày thể thao Việt Nam?  

Đồng chí Đinh Danh Hạnh: Ngay sau khi Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, do nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vai trò sức khỏe con người, sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập ngành Y tế và ngành TD-TT của nước Việt Nam mới. Vào ngày 31/1/ 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14 thành lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, tiền thân của ngành TD-TT ngày nay. Để tăng cường và mở rộng các hoạt động TD-TT và trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tiếp Sắc lệnh số 33, ngày 27/3/1946 thành lập Nha Thanh niên và TD-TTthuộc Bộ Quốc gia Giáo dục.  

Với những việc làm như: ký Sắc lệnh thành lập ngành TD-TT, viết Lời kêu gọi toàn thân tập thể dục, đích thân phát động phong trào Khỏe vì nước phát triển sôi nổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh nền TD-TT của nước Việt Nam mới. Ngày 29/1/1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27/3 hàng năm làm Ngày thể thao Việt Nam. 

PV: Là người theo dõi, bám sát các hoạt động thể thao của tỉnh, đồng chí có thể đánh giá phong trào TD-TT của tỉnh trong thời gian qua trên cả 2 phương diện thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao?

Đồng chí Đinh Danh Hạnh: Sau 70 năm thành lập và trưởng thành cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước và sau 25 năm tái lập tỉnh đến nay, thể thao tỉnh Hòa Bình đã có bước phát triển đáng tự hào. Phong trào tập luyện TD-TT quần chúng phát triển mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mở rộng tới hầu hết các đối tượng, địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Năm 2015, toàn tỉnh đã có 28,9% dân số tham gia tập luyện TD-TT thường xuyên, 26% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ gia đình thể thao, 664 CLB thể thao cơ sở hoạt động thường xuyên.  

Các môn thể thao có tính truyền thống thế mạnh của tỉnh như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ luôn được quan tâm, đầu tư phát triển mạnh, gặt hái được thành tích cao ở các Ngày hội Văn hóa, Thể thao khu vực Tây Bắc và Hội thi các môn thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I, đoàn Hòa Bình luôn xếp ở vị trí nhất, nhì, ba toàn đoàn.  

Công tác xã hội hóa TD-TT được đẩy mạnh, từ ngân sách Nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa khác để đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực TD-TT như xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu các giải thể thao. Đến nay, toàn tỉnh có 11 sân vận động, 7 sân bóng đa mi ni cỏ nhân tạo, 26 sân bóng đá, 8 bể bơi, 108 sân bóng chuyền, 2 sân bóng rổ, 49 sân quần vợt, 1 sân golf và nhiều công trình thể thao khác. Hàng năm, ngành ký nghị quyết liên tịch với các sở, ngành, phát động tổ chức thành công nhiều giải thể thao xã hội hóa như: Giải Bơi vượt sông truyền thống cúp truyền hình, giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình, giải Bóng bàn  cầu lông  bóng đá Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, giải Cầu lông  bóng chuyền LĐLĐ tỉnh  

Đại hội TD-TT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ V, năm 2014 được tổ chức quy mô lớn, đã có 208/210 xã, phường, thị thấn tổ chức Đại hội TD-TT và là 1 trong 16 tỉnh được nhận cờ của Bộ VH-TT&DL về thành tích tổ chức tốt Đại hội TD-TT các cấp.  

Thể thao thành tích cao đã từng bước phát triển, tiếp cận và đạt được những thành tích tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Hòa Bình có nhiều VĐV được phong VĐV cấp I, kiện tướng quốc gia, có VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đoạt huy chương tại các giải quốc gia và quốc tế, qua đó từng bước nâng cao vị thế , góp phần làm rạng danh thể thao tỉnh nhà. Trong giai đoạn 2010  2015, tổ chức chọn tập huấn 854 lượt VĐV, tham dự 88 giải thể thao khu vực và toàn quốc, đạt 76 huy chương vang, 93 huy chương bạc, 115 huy chương đồng. Tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014, đoàn thể thao tỉnh xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 4/19 tỉnh miền núi, được Bộ VH-TT&DL tặng thưởng cờ thi đua là 1 trong 5 tỉnh miền núi có thành tích xuất sắc.

PV: Với những thành tích trên, trong năm nay tỉnh ta sẽ tập trung đầu tư vào những môn thể thao thế mạnh nào, thưa đồng chí?  

Đồng chí Đinh Danh Hạnh: Hiện nay, tỉnh ta tiếp tục duy trì phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống thế mạnh, thể thao mũi nhọn và đầu tư vào các môn thể thao thành tích cao, các môn Olympic, thể thao cá nhân như các môn: xe đạp, Pencak Silat, cử tạ, điền kinh Phấn đấu nâng cao chất lượng các môn thể thao, hàng năm đều giành huy chương tại các giải thi đấu khu vực và toàn quốc và có nhiều VĐV được phong kiện tướng quốc gia, từng bước nâng cao vị thế thể thao của tỉnh.  

PV: Đồng chí cho biết, trong năm nay, TD-TT tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?  

Đồng chí Đinh Danh Hạnh: Trong năm 2016, tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12, của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TD-TT đến năm 2020 và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tổ chức các hoạt động TD-TT chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chào mừng 70 năm ngày truyền thống Thể thao Việt Nam, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh và lễ hội văn hóa Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ II. Đăng cai tổ chức các giải: Vòng bảng (bảng A) giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2016; giải xe đạp trẻ và vô địch toàn quốc; giải bơi trung - cao tuổi toàn quốc. Tham dự ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2016, phấn đấu đứng vị trí thứ 2 toàn đoàn trở lên.

 

PV: Xin cám ơn đồng chí.

 

                                                             Đỗ Hà (thực hiện)

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục