Với việc giải Điền kinh Đài Loan mở rộng là giải đấu được tính suất đến Olympic, đội Điền kinh Việt Nam đã cử những VĐV xuất sắc đến tham gia tranh tài với hi vọng có thêm suất đến Brazil.

 

Và sau ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV Việt Nam đã thi đấu khá tốt và giành được 3 HCV và 1 HCB. 

dien kinh viet nam gianh 3 hcv tai giai dai loan mo rong  hinh 0
Dương Văn Thái giành HCV nội dung 1500m nam ở giải Đài Loan mở rộng. (Ảnh: Trọng Phú). 

Chiếc HCV đầu tiên trong ngày thuộc về Vũ Thị Ly ở nội dung 1500m nữ với thành tích 4:30.26, vượt qua 2 VĐV của Triều Tiên là Kim Son Hui và Kim Chun Mi.

Tại nội dung 400m nữ, Hoàng Thị Ngọc tỏ ra không có đối thủ và về nhất với thành tích 53 giây 79. Chiếc HCV còn lại thuộc về Dương Văn Thái ở nội dung 1500m nam với thành tích 3:53.07. 

Cùng ngày, Bùi Thị Thu Thảo cũng có được tấm HCB nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6.12m kém VĐV giành HCV là Parinya người Thái Lan đúng 1cm. 


Dù có được nhiều huy chương nhưng các VĐV Điền kinh Việt Nam vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra trước giải là giành thêm suất dự Olympic khi thông số thành tích mà các VĐV đạt được đều kém khá xa mức chuẩn của BTC Olympic 2016 đặt ra. 

Ngày hôm nay, các VĐV Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại ngày thi đấu cuối cùng của giải Điền kinh Đài Loan mở rộng 2016./.

 

 

                                                                          Theo VOV

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục