(HBĐT) - Trong những năm qua, để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn ngày một tốt hơn, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) đã thường xuyên tổ chức các hoạt động TD -TT, văn hóa, văn nghệ để tạo ra sân chơi lành mạnh thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia.

 

 

Làng văn hóa xóm Ao Trạch, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn), 17 năm liền giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh.

Hiện, xã có 907 người thường xuyên tham gia tập luyện TD -TT trên tổng số 2653 nhân khẩu (chiếm 34,9 %). Đáng lưu ý là có tới 417 hộ được công nhận gia đình thể thao (chiếm 74,2%). Toàn xã có khoảng 375 VĐV như vậy trung bình mỗi xóm có khoảng 75 VĐV tham gia các môn thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền mềm.... Đặc biệt, CLB bóng chuyền hơi của các cụ ở các xóm hoạt động thường xuyên, sôi nổi nâng cao tinh thần sống vui, khỏe, có ích. Hiện nay, cả 5/5 xóm của xã Dân Hòa đều  có sân vận động phục vụ các hoạt động thể thao của người dân. Mỗi kỳ Đại hội TD -TTcấp xã thu hút khoảng 300 VĐV tham gia. Các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co... được tổ chức thường xuyên vào dịp đầu xuân năm mới hay các ngày lễ hội truyền thống của xã. Hàng năm, xã tổ chức cho các VĐV tham gia thi đấu các giải thể thao và giành được nhiều thành tích cao. Mới đây nhất, đầu năm 2016, xã đoạt 2 giải ba môn bóng bàn dành cho CB, CNV chức ở huyện Kỳ Sơn; môn bắn nỏ được giải khuyến khích cấp tỉnh.

Cùng với TD -TT, các hoạt động văn nghệ ở các xóm được đặc biệt quan tâm. Mỗi KDC có một đội văn nghệ quần chúng thường xuyên tập luyện để biểu diễn tại các ngày lễ lớn. Người dân tích cực đăng ký vào đội văn nghệ, điển hình như xóm Ao Trạch, số người tham gia đội văn nghệ lên tới 30 người. Xã đặc biệt quan tâm đến lưu giữ giá trị văn hóa cồng chiêng của người Mường. Biểu hiện là mỗi xóm đều có một đội cồng chiêng từ 13 - 15 người tham gia với trang phục truyền thống thể hiện đúng bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Ngoài ra, hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn luôn bám sát các sự kiện và các hoạt động lớn của Đảng, Nhà nước, huyện, tỉnh cũng như xã. Quá trình tổ chức thực hiện các cuộc giao lưu, hội diễn văn nghệ… luôn tràn ngập không khí đầm ấm, phấn khởi, đoàn kết và học hỏi lẫn nhau, thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân.

 

Với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT thường xuyên đã góp phần đưa Dân Hòa trở thành đơn vị dẫn đầu huyện về phong trào văn hóa, văn nghệ, TD-TT. Năm 2015, Dân Hòa có 484/562 (chiếm 86,12%) hộ đạt gia đình văn hóa; 3/5 xóm đạt làng văn hóa. Trong đó, làng văn hóa xóm Ao Trạch giữ vững làng văn hóa cấp tỉnh từ năm 1999 đến nay. Nhiều năm liền tham gia “Hội xuân văn hóa thể thao”, “Hội thi tuyên truyền cổ động”... của huyện Kỳ Sơn xã giành thứ hạng cao. Đồng chí Đinh Văn Thao, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa khẳng định: Những kết quả đạt được trong phong trào văn hóa, văn nghệ, TD-TT của xã Dân Hòa có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, tổ chức và từng người dân để phấn đấu xây dựng xã vững mạnh, toàn diện. Trong thời gian tới, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Bên cạnh việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử. Năm nay, xã phấn đấu đạt 500 hộ gia đình văn hóa; đưa làng văn hóa xóm Tân Lập được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh.

 

 

                                                                                   Thu Thủy

 

 

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục