(HBĐT) - Cùng cán bộ văn hóa xã Bắc Phong (Cao Phong) đến thăm xóm Tiến Lâm 1, Tiến Lâm 2, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay nơi đây. Cuộc sống của người Dao như khoác lên mình tấm áo mới. Cái đói, cái nghèo không còn đeo đẳng nữa. Những đồi cam xanh ngút ngàn. Con đường bê tông rộng thênh thang thuận lợi cho con em người Dao đến trường. Đặc biệt, người Dao đang hòa mình cùng cộng đồng các dân tộc xây dựng đời sống văn hóa mới.

 

Xóm Tiến Lâm 1, Tiến Lâm 2, xã Bắc Phong (Cao Phong) được đầu tư đường GTNT góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

 

Ông Triệu Tiến Nghiêm, Trưởng xóm Tiến Lâm 1 cho biết: Cách đây khoảng hơn 10 năm, người Dao ở Bắc Phong còn nặng nề với những phong tục, tập quán cổ hủ, lạc hậu như tục làm đám chay diễn ra 2 đêm, 2 ngày. Người nhà của người chết phải đi đến từng nhà trong xóm để thông báo với mọi người là gia đình có người mất. Mọi công việc trong đám chay đều do gia đình có người chết tự làm mà không có sự giúp đỡ của hàng xóm. Tết Nhảy diễn ra 3 đêm, 3 ngày giết 9 con lợn để làm lễ cúng tổ tiên. Lễ cưới của người Dao xưa mang đậm tính mê tín. Trai gái yêu nhau, hai gia đình phải đi xem thầy, nếu thầy phán không hợp nhau  sẽ ngăn cản việc cưới xin, lễ nạp đem đến nhà gái phải là bạc nén. Nếu không đáp ứng đủ các yêu cầu về lễ nạp, việc cưới xin sẽ bị phản đối, ngăn cản.

 

Để giúp đồng bào Dao đẩy lùi hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các lễ hội không thể một sớm một chiều. Bởi vậy, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xã Bắc Phong đã tuyên truyền, vận động đến từng người để xóa bỏ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh. Với sự đồng thuận của các trưởng xóm, đặc biệt phát huy vai trò của những người có uy tín trong 2 xóm Tiến Lâm 1 và Tiến Lâm 2 đã tích cực vận động đồng bào dân tộc Dao từng bước cải tiến những hủ tục, xây dựng tập tục theo nếp sống mới, làm cho đời sống văn hóa của đồng bào ngày càng tiến bộ.

 

Giờ đây, đời sống văn hóa của đồng bào Dao 2 xóm Tiến Lâm 1 và Tiến Lâm 2 đã đổi thay. Đám chay chỉ diễn ra 1 ngày 1 đêm. Khi có người mất, trưởng xóm thông báo cho toàn thể mọi người. Mỗi người đến mang theo cân gạo và tiền phúng viếng để tiễn đưa linh hồn người chết về với thế giới bên kia. Hàng xóm, láng giềng chung tay giúp người nhà có đám làm cỗ, đào huyệt, lo công việc hậu sự. Tết Nhảy của người Dao giờ chỉ diễn ra 2 đêm, 1 ngày, số lượng lợn để ăn tết còn 3 con, giảm được nhiều chi phí cho các gia đình. Ngày Tết không còn tình trạng say rượu triền miên. Trai gái sau khi tìm hiểu về thông báo với 2 gia đình, được bố mẹ đồng ý sẽ tiến hành lễ cưới. Giờ đây, việc thách cưới tượng trưng nhằm duy trì truyền thống. Nhờ có sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, đường giao thông ở 2 xóm đã được bê tông hóa, thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của người dân. Trên con đường bằng phẳng, con em người Dao đến trường thuận lợi, tỷ lệ học sinh đến tuổi đi học đạt 100%.

 

Đồng chí Triệu Minh Thông, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phong cho biết:  Những đổi thay trong đời sống văn hóa tinh thần của người Dao 2 xóm Tiến Lâm 1 và Tiến Lâm 2 đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn. Người Dao  bắt đầu hòa mình vào sự phát triển chung của xã hội. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa của 2 xóm chiếm trên 70%. Hiện nay, xã đang xây dựng dự thảo hương ước, quy ước về lĩnh vực văn hóa - xã hội của xã và các xóm để mọi người tham khảo, bổ sung từ đó nhằm đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, giảm tình trạng sinh con thứ 3, tảo hôn trên địa bàn toàn xã nói chung và ở 2 xóm người Dao nơi đây nói riêng.

 

                                                                                

                                                                  Thu Thủy

 

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục