(HBĐT) - Ngày 8/12, Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; lãnh đạo các hội, đoàn thể, các câu lạc bộ thơ trong và ngoài tỉnh.

 

       BCH CLB Thơ -  Ca tỉnh khoá II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt Đại hội.

 

Trong 5 năm qua, Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh thường xuyên bám sát Nghị quyết Đại hội I, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, vận dụng sáng tạo các chương trình hoạt động cho từng năm sao cho phù hợp với câu lạc bộ. Đồng thời thường xuyên phát động tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các Chương trình hoạt động thơ ca hàng năm rộng khắp đến toàn thể cán bộ hội viên trong câu lạc bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, CLB thơ Việt Nam tỉnh đã thành lập được 10 CLB thơ cơ sở với 205 hội viên tại 6 huyện, thành phố. Các hội viên đã phát huy khả năng, tập trung sáng tác nhiều tác phẩm thơ ca ngợi quê hương đất nước, tôn vinh mọi nét đẹp trong đời sống xã hội, cũng như phê phán những thói hư tật xấu, hủ tục trong đời sống hàng ngày. Trong 5 năm qua, CLB Thơ Việt Nam tỉnh đã xuất bản 2 tập thơ “Hương đất Mường” và 4 số Nội san “Hương đất Mường” với 2.458 bài thơ trong tổng số gần 8.000 bài thơ do hộ viên sáng tác. Bên cạnh đó, CLB Thơ Việt Nam tỉnh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu thơ ca trong và ngoài tỉnh và tổ chức kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam vào rằm tháng riêng hàng năm.

 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, CLB Thơ Việt Nam tỉnh bám sát nghị quyết Đại hội đề ra, thường xuyên chú trọng hoạt động tuyên truyền phát triển hội viên, phát triển và củng cố CLB thơ cơ sở. Tăng cường cổ vũ động viên hội viên sáng tác nhiều tác phẩm thơ hay phục vụ sự nghiệp đổi mới và hội nhập, phấn đấu xuất bản một tập thơ Hương đất Mường vào năm giữa hoặc cuối nhiệm kỳ. Đồng thời, tiếp tục duy trì tổ chức Ngày thơ Việt Nam nhằm tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng âm lịch hàng năm.

 

Đại hội cũng đã thống nhất đồng ý đổi tên Câu lạc bộ Thơ Việt Nam tỉnh thành Câu lạc bộ Thơ - Ca tỉnh; bầu và ra mắt Ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 15 thành viên.

 

Chủ nhiệm CLB Thơ Việt Nam tỉnh trao Giấy khen của Sở VH,TT&DL tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sáng tác các tác phẩm thơ giải đoạn 2011-2016.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các chương trình hoạt động LB Thơ Việt Nam tỉnh giải đoạn 2011-2016; Sở VH,TT&DL tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong sáng tác các tác phẩm thơ giải đoạn 2011-2016; CLB Thơ Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích hoàn thành chương trình hoạt động 5 năm giai đoạn 2011-2016.

 

                                                                        Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục