(HBĐT) - Tối 15/1, tại Quảng trường Hoà Bình, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội Hoa Xuân Tết Đinh Dậu năm 2017. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các hộ sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh trong và ngoài tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành cắt băng khai mạc lễ hội hoa xuân năm 2017.

Hội Hoa Xuân Tết Đinh Dậu năm 2017 là hoạt động tiếp nối các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2016, trước thềm xuân Đinh Dậu năm 2017, nhằm giúp bà con nhân dân các dân tộc trong tỉnh có thêm nhiều cơ hội mua sắm. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh có cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu, trao đổi, mua sắm các sản phẩm hoa và cây cảnh; tạo nét đẹp, thú chơi hoa, không khí du xuân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan các gian hàng tại lễ hội hoa xuân.

Hội hoa được tổ chức từ ngày 15/1 – 26/1/2017 (tức từ ngày 18 đến ngày 29 Tết). Hội hoa lần này có sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với nhiều chủng loại hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh, hàng hoá phong phú. Gồm 150 gian hàng, trong đó có 80 gian hàng hoa và cây cảnh; 70 gian hàng thương mại. Ngoài ra, phía trước cổng hội hoa còn được bày bán đào và quất phục vụ cho Tết nguyên đán. Đây là một điểm đến lý tưởng, nơi mua sắm sôi động, đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần của người dân; góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hoá truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại.

 

                                                       Đinh Hòa

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục