(HBĐT) - Ngày 17.1, đoàn công tác của Sở VH – TT & DL tỉnh do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 tại huyện Lạc Thủy và Kim Bôi.

Lãnh đạo huyện Kim Bôi trao đổi, kiến nghị với đoàn công tác về một số khó khăn do lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mường Động ở qui mô cấp huyện.

 

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và lễ hội “Mừng Đảng – Mừng Xuân” Đinh Dậu 2017 đã được các địa phương chủ động chuẩn bị chu đáo. Các hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu sẽ được tổ chức trên tinh thần, kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến khích đưa các trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống, đặc sắc, mang tính giáo dục cao vào các nội dung hoạt động.

 

Đối với huyện Lạc Thủy, lễ hội lớn nhất trên địa bàn huyện là Lễ hội chùa Tiên (xã Phú Lão) dự kiến khai hội vào sáng ngày mồng 4 tháng Giêng âm lịch. Để chuẩn bị cho Lễ hội, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các địa phương, ban ngành liên quan dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo an toàn an ninh tuyệt đối cho du khách, có các phương án phân luồng giao thông, bảo vệ….

 

Đối với huyện Kim Bôi, điểm mới trong mùa lễ hội xuân 2017 là việc UBND huyện sẽ chịu trách nhiệm tổ chức và phục dựng lễ hội Mường Động (xã Vĩnh Đồng) với quy mô lễ hội cấp huyện. Hiện nay, địa phương đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, luyện tập, duyệt kịch bản….Đảm bảo cho lễ hội diễn ra vừa giữ nguyên bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống, vừa loại bỏ những hủ tục lạc hậu, lãng phí.

 

Thay mặt đoàn kiểm tra, lãnh đạo Sở VH – TT&DL đã kiến nghị với các địa phương một số vấn đề như: cần quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường; tránh để xảy ra hiện tượng lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan; kiểm soát chặt để không để xảy ra hiện tượng chặt chém du khách….

                                                    

                                                 Dương Liễu

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục