(HBĐT) - Ngày 31/1 (tức ngày mùng 4 Tết), huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ hội chùa Tiên, xã Phú Lão. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; huyện Lạc Thủy cùng đông đảo người dân và khách thập phương.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Lạc Thủy và giáo hội Phật giáo tỉnh cùng đông đảo người dân dâng hương tại Chùa Tiên, xã Phú Lão (Lạc Thủy).

 

Chùa Tiên là lễ hội truyền thống mang tính lịch sử lâu đời, là nét đẹp văn hóa của người dân địa phương và khách thập phương mỗi dịp Tết đến xuân về.  Lễ hội chùa Tiên được tổ chức hàng năm để du khách thập phương tham quan, vãn cảnh. Bên cạnh đó còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc các bậc tiền nhân để cầu may, cầu phúc cho gia đình ấm no, hạnh phúc.

 

Nhảy sạp nét đẹp văn hóa tỉnh Hòa Bình diễn ra tại Lễ hội Chùa Tiên, xã Phú Lão (Lạc Thủy).

 

Đi cà kheo - trò chơi dân gian diễn ra tại Lễ hội Chùa Tiên, xã Phú Lão (Lạc Thủy).

 

Chùa Tiên là quần thể di tích Lịch sử văn hóa-Danh lam thắng cảnh đã được sếp hạng di tích cấp Quốc gia. Tại đây có đình, chùa và 20 điểm động ghi nhận những giá trị khảo cổ học, văn hóa, lịch sử và thắng cảnh thiên nhiên.

 

Lễ hội chùa Tiên năm 2017 gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với phần hành lễ dâng hương-tuyên trạng. Sau phần lễ là màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Hòa Bình và các trò chơi dân gian.

 

Năm nay, huyện Lạc thủy đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị. Ngay từ đầu tháng 10 huyện đã thành lập các tiểu ban phụ trách từng vấn đề của lễ hội. Công tác đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, quản lý các gian hàng bán đồ lưu niệm…được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cho du khách thập phương chiêm bái, du xuân an toàn.

 

                                                           Thu Thủy

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục