(HBĐT) - Theo dự kiến, lễ đón bằng UNESCO ghi danh di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, do UBND tỉnh Nam Định, Bộ VH-TT&DL phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào dịp Khai hội Phủ Dầy (tối 2/4, tức ngày 6/3 âm lịch).

 

Đó là những thông tin được đưa ra  trong cuộc làm việc mới đây giữa Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Nam Định. Tại đây, những nội dung liên quan tới công tác chuẩn bị lễ đón bằng UNESCO ghi danh di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cũng như những công việc “hậu” vinh danh đã được bàn thảo.

 

Trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức lễ đón bằng vinh danh, ông Khúc Mạnh Tiến - Giám đốc Sở VH-TT&DL Nam Định cho hay, dự kiến thời gian diễn ra vào dịp Khai hội Phủ Dầy (tối 2/4); địa điểm tại không gian thuộc quần thể di tích lịch sử- văn hóa Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

 

 

Bộ VH-TT&DL quyết định đầu tháng 4 sẽ tổ chức lễ đón bằng vinh danh di sản tín ngưỡng thờ Mẫu.

 

Dự kiến, chương trình lễ đón bằng bao gồm phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật chào mừng. Cùng với công bố Quyết định và trao bằng của UNESCO, buổi lễ cũng là dịp để công bố chương trình hành động quốc gia cam kết và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Chương trình nghệ thuật sẽ tập trung làm nổi bật bản sắc và những giá trị cốt lõi của di sản, đồng thời giới thiệu những đặc trưng lịch sử, văn hóa của Nam Định, trung tâm của di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.

Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện: Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” cần được xác định có nội hàm và tính chất khác với những di sản văn hóa phi vật thể khác mà Việt Nam đã được thế giới vinh danh.

 

Cùng với sức sống bền bỉ và chiều sâu tồn tại trong đời sống cộng đồng, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cho đến nay vẫn chưa được nhìn nhận một cách thực sự đồng nhất.

 

Bên cạnh những tự hào, tôn vinh, không thể né tránh rằng thực tế vẫn đang tồn tại những góc nhìn thiếu tích cực về di sản. Thực hành tín ngưỡng như thế nào là chuẩn xác, để không tạo thành biến tướng, mê tín dị đoan?

 

Cơ quan quản lý cần có những kế hoạch bảo tồn, phát huy như thế nào để di sản không trở nên méo mó?... Đây là những câu hỏi mà dư luận chắc chắn sẽ đặt ra và chúng ta phải có trách nhiệm trả lời thỏa đáng.

 

Cần nhìn thấy rõ ranh giới rất mong manh giữa những giá trị cốt lõi của di sản và những biến tướng trong quá trình thực hành tín ngưỡng. Nhìn thấy rõ để có những giải pháp tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận.

 

“Quan trọng nhất là thông qua buổi lễ đón bằng, cộng đồng sẽ cảm nhận được rằng bên cạnh niềm tự hào còn là ý thức trách nhiệm để bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Vì vậy, vai trò và hình ảnh cộng đồng cũng cần được thể hiện đậm nét, sinh động ngay tại buổi lễ đón bằng trang trọng này…”- Bộ trưởng nhấn mạnh.   

 

                                                                          (Theo NhanDan.net)

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục