(HBĐT) - Ngày 25/3, Ban Liên lạc Hội đồng hương Hưng Yên tại thành phố Hòa Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (24/3/1997 – 24/3/2017). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành và thành phố Hòa Bình. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQ tỉnh.

 

Hội đồng hương tỉnh Hưng Yên tại thành phố Hòa Bình hiện có trên 480 hội viên, sinh hoạt trong 8 chi hội đồng hương trên 9 phường, xã. Trong đó, số hội viên là công nhân viên chức còn đang công tác chiếm 10%, số hội viên nghỉ hưu chiếm 70%. Những năm qua, các hội viên luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp các loại quỹ nhân đạo, từ thiện do địa phương vận động. Trong 20 năm qua, Hội đồng hương Hưng Yên đã trao thưởng cho gần 1.160 học sinh giỏi các cấp với tổng số tiền gần 69 triệu đồng; tổ chức chúc thọ cho trên 360 cụ kèm theo tặng phẩm trị giá trên 28 triệu đồng; kịp thời thăm hỏi ốm đau cho 770 lượt hội viên, với số tiền trên 39 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương Hưng Yên tại thành phố Hòa Bình.

 

Bên cạnh đó, các hội viên đã tích cực tham gia công tác địa phương; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương Hòa Bình và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư vốn từ 100 đến 500 triệu đồng để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Đến nay, đời sống các gia đình hội viên ngày một nâng cao, không còn hộ nghèo, hộ có nhà tranh tre dột nát; các gia đình hội viên đều có mức sống trung bình khá trở lên. Hàng năm, có từ 90 - 97 % gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng hoa và quà chúc mừng Hội đồng hương Hưng Yên tại thành phố Hòa Bình.

 

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và đại diện lãnh đạo thành phố Hòa Bình đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa của tỉnh Hưng Yên và thành phố Hòa Bình. Đồng thời, các đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực và đóng góp của Hội đồng hương Hưng Yên trong 20 năm qua. Các đồng chí mong muốn trong thời gian tới, bà con Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau trong cuộc sống, có nhiều đóng góp xây dựng địa phương nơi mình sinh sống, đồng thời có nhiều hoạt động đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương Hưng Yên; tiếp tục duy trì việc sinh hoạt Hội, chi hội để thông tin kịp thời về tình hình phát triển của quê hương; tổ chức các hoạt động quan tâm đến đời sống tinh thần hội viên; có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư giữa hai tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Hội được khen thưởng tại lễ kỷ niệm.

 

Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo hai tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên và thành phố Hòa Bình đã tặng hoa, quà chúc mừng Hội đồng hương Hưng Yên tại thành phố Hòa Bình. 3 tập thể, 3 cá nhân xuất sắc, được khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Hội.

                                                            Hồng Duyên

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục