(HBĐT) - Khai thác tiềm năng thiên nhiên tươi đẹp với núi non kỳ vĩ, rừng già nguyên sinh, nhiều hang động, thác nước kỳ ảo, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc để phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch khám phá đã và đang tạo nên những tín hiệu vui cho hoạt động du lịch của huyện vùng cao Đà Bắc.

 

Xóm Ké, xã Hiền Lương nằm sát hồ Hòa Bình, có phong cảnh thiên nhiên thơ mộng. Mùa mưa, nước nhiều tạo thành thác nước rất đẹp. Xóm có 85 hộ dân, 100% là người Mường với những nét văn hóa từ nếp ăn, nếp ở hầu như còn nguyên bản, là một trong những điểm du lịch cộng đồng của huyện Đà Bắc đang mang lại những cảm nhận thú vị cho du khách trong và ngoài nước.

 

Điểm du lịch homestay tại xóm Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc) đang hoạt động hiệu quả.

 

Anh Đinh Quý Hữu, 1 trong 3 gia đình làm du lịch homestay ở xóm Ké cho biết: Khách nước ngoài chủ yếu đến từ các nước Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc. Khách trong nước chủ yếu là học sinh, sinh viên. Du khách rất thích thú khi được tham quan tìm hiểu phong tục tập quán, sinh hoạt của người địa phương. Khách du lịch ngoài việc được thưởng thức ẩm thực truyền thống như gà đồi, cá hồ, măng chua, rượu cần, rượu hoẵng còn được tham gia cấy trồng, chăn nuôi, nấu cơm lam, đánh bắt cá, múa sạp, múa xòe, đi xe đạp quanh xóm, bơi bè, mảng, tắm suối, đi bộ tham quan phong cảnh của bản làng. Từ xóm Ké, du khách rất thích đi bộ thăm quan theo hành trình tới xóm Ngù, Mái của xã Hiền Lương, vượt qua núi Biều mộng mơ sang xóm Sưng của xã Cao Sơn - nơi có 100% đồng bào người Dao sinh sống. Sau các tua, tuyến tham quan, khách du lịch đều có ấn tượng tốt về phong cảnh và cư dân bản địa. Hoạt động du lịch đã giúp người dân có thêm thu nhập. Hầu hết du khách đều rất thích các món ăn của dân bản. Họ đều mua gà, cá về làm quà cho người thân. Thông qua hoạt động du lịch, người dân có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, vệ sinh môi trường.

 

Trưởng phòng VH -TT Nguyễn Văn Hiến cho biết: Huyện Đà Bắc đã có khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống, văn hóa thiên nhiên. Hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng của Qũy Australia vì nhân dân châu á và Thái Bình Dương (AFAP) đang góp phần tạo nên những sắc thái mới cho du lịch Đà Bắc. Quỹ này hỗ trợ, tập huấn cho một số hộ dân làm du lịch homestay tại xóm Ké (Hiền Lương), xóm Đá Bia (Tiền Phong). UBND huyện chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng cho các xóm bản có tiềm năng. Toàn huyện đã phát triển được hơn 10 hộ làm du lịch cộng đồng. Tới đây, tổ chức AFAP hỗ trợ cho 2 hộ dân tại xóm Sưng, xã Cao Sơn tu sửa nhà cửa, vệ sinh môi trường, hỗ trợ cách làm du lịch cộng đồng. Tổ chức AFAP đã liên kết với một doanh nghiệp lữ hành châu á, dự kiến tháng 7 này sẽ đưa 4 đoàn khách tới tham quan du lịch cộng đồng tại xóm Sưng. Đồng thời dự tính hàng năm sẽ đưa từ 2.000 - 2.500 lượt khách nước ngoài đến thăm quan, tìm hiểu văn hóa cư dân người Dao ở xã Cao Sơn. Huyện Đà Bắc đang xây dựng Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2030, đặt trong bối cảnh hồ Hòa Bình được quy hoạch là khu du lịch quốc gia. Huyện cùng tranh thủ hiệu quả sự giúp đỡ của tỉnh và các tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tài nguyên du lịch, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển các loại hình du lịch, nhất là sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá. Một tín hiệu khả quan đang đến với du lịch của huyện là đã có nhiều doanh nghiệp tổ chức khảo sát xây dựng các tua, tuyến du lịch, các sản phẩm du lịch đặc thù.

 

                                                                              L.C

 

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục