(HBĐT) - Xóm Đúng, xã Thu Phong (Cao Phong) nằm bên đường 12B, toàn xóm có 72 hộ với trên 300 nhân khẩu. Điều kiện phát triển kinh tế chính là sản xuất nông nghiệp với cây trồng chủ lực là mía và cây có múi. Những năm qua, nhân dân trong xóm luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, xây dựng và giữ vững KDC văn hoá nhiều năm liên tục.

 

Cơ sở hạ tầng KT-XH xóm Đúng, xã Thu Phong (Cao Phong) được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho nhân dân trong đời sống, sinh hoạt cộng đồng.

 

 

Ông Bùi Văn Thạo, trưởng xóm Đúng cho biết: Xóm có diện tích tự nhiên 120,6 ha, trong đó diện tích canh tác có 80,6 ha. Diện tích cấy lúa ít, chỉ 1,2 ha, bà con chủ yếu trồng mía và ngô với khoảng 20 ha ngô và 32 ha mía. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân đầu tư trồng cam, bưởi, giảm diện tích trồng mía, mở rộng diện tích trồng cây có múi lên 13 ha gồm 10 ha cam, 3 ha bưởi. Ngoài ra, bà con phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê, ong, toàn xóm có 200 đàn ong. Kết quả đạt được trong phát triển kinh tế góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, năm sau cao hơn năm trước, năm 2016 đạt 26,5 triệu đồng/người, xóm còn 5 hộ nghèo.

 

Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” chi bộ Đảng xóm đã lãnh đạo đưa CVĐ đi vào cuộc sống. Qua tuyên truyền, vận động và sự vào cuộc của nhân dân, CVĐ đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Nhân dân tích cực tham gia thực hiện quy hoạch, tôn tạo, nâng cấp KDC, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng GTNT, làm mương bai, cải tạo hệ thống tưới tiêu đồng ruộng. Các hộ gia đình đầu tư tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng tường bao tạo khuôn viên sạch, đẹp. Hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường được người dân quan tâm, hầu hết các hộ gia đình đều có công trình hợp vệ sinh. Mô hình cổng, nhà, vườn, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp được nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả. Nổi bật là hoạt động ủng hộ công trình đường điện thắp sáng trị giá 5,5 triệu đồng do Đoàn xã triển khai, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại ban đêm thuận lợi, góp phần đảm bảo trật tự an ninh làng xóm. Chi hội phụ nữ duy trì mô hình 5 không - 3 sạch, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm… Phong trào phát triển kinh tế được nhân dân sôi nổi hưởng ứng, xoá bỏ vườn tạp, không để đất trống, đồi trọc, đưa vào trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Từ chuyển đổi cây trồng bước đầu cho hiệu quả kinh tế, nhiều hộ có thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm, trên 60% hộ dân trong xóm có kinh tế khá giả.

 

Đến nay, hệ thống đường giao thông trên địa bàn xóm được đổ bê tông,  100% hộ dân được sử dụng điện, nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ dân có nhà bền vững đạt 97%, số hộ gia đình văn hóa đạt 87,5%. Cơ sở vật chất hạ tầng KT-XH được xây dựng cơ bản, nhân dân chú trọng chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục lạc hậu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được duy trì thường xuyên, mỗi buổi chiều thanh niên tổ chức chơi bóng chuyền, tối thứ bảy hàng tuần, đội văn nghệ xóm tổ chức tập luyện để biểu diễn vào những ngày lễ lớn phục vụ bà con trong xóm. Sự nghiệp giáo dục, chăm lo cho trẻ em được quan tâm, trẻ được tiêm phòng đầy đủ, không có trẻ bị suy dinh dưỡng, 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, xóm không có trường hợp tảo hôn, không có người sinh con thứ 3. ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân luôn được đề cao, do đó, nhiều năm qua trên địa bàn không xảy ra vi phạm pháp luật, không có đối tượng nghiện hút ma tuý, các trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư luôn được hoà giải kịp thời, ngăn ngừa khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, giữ vững ổn định ANTT, an toàn xã hội tại KDC. Xóm có 3 hộ gia đình thương binh, gia đình có công với cách mạng thường xuyên được quan tâm, trợ giúp, thực hiện tốt phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Công tác xây dựng các loại quỹ được bà con ủng hộ và đóng góp đầy đủ như quỹ vì người nghèo, khuyến học, đền ơn - đáp nghĩa, chữ thập đỏ, bảo trợ trẻ em… tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực hơn. Tinh thần đoàn kết cộng đồng, vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy đã góp phần xây dựng xóm Đúng trở thành KDC tiêu biểu của xã, huyện.

 

 

 

                                                                   Hà Thu

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục