(HBĐT) - Sáng 6/6, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 94 tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đấu tranh chống "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa cho 145 đại biểu là thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ 94 tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí và văn nghệ sỹ trên toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 94 tỉnh.


145 đại biểu tham dự tập huấn công tác đấu tranh chống "diễn biến hòa bình”+ trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

 Trong thời gian một ngày, đại biểu dự hội nghị đã được nghe Thiếu tướng Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện ANND; đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng BCĐ 94 Trung ương giới thiệu các chuyên đề, gồm: nhận diện những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay; Chủ trương, giải pháp của Đảng về đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tình hình an ninh tư tưởng văn hóa trong nước thời gian qua, một số kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kỹ năng và kinh nghiệm trong xử lý thông tin và viết bài đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; định hướng về công tác quản lý báo chí tuyền thông và Internet; công tác tuyên truyền đấu tranh với những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ 94 tỉnh đề nghị các Huyện, Thành uỷ xây dựng kế hoạch kiện toàn BCĐ 94, điều chỉnh quy chế hoạt động và chương trình công tác cho phù hợp với tình hình mới. Từ những thông tin cơ bản, quan trọng đã tiếp thu qua hội nghị tập huấn, tiếp tục nghiên cứu để tổ chức thực hiện công tác đấu tranh chống "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa đạt hiệu quả cao nhất.

 

                                                                                      Đức Phượng

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục