(HBĐT) - Đến huyện Mai Châu trong những ngày mùa thu, khắp các thôn xóm, bản làng đâu đâu cũng diễn ra các hoạt động biểu diễn văn nghệ, điệu múa, tiếng hát, tiếng khèn, sáo rộn vang đem đến cho người dân không khí thật vui tươi, phấn khởi.


Những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng đã phát triển rộng thu hút sự tham gia sôi nổi đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện. Điều đó không chỉ tạo sân chơi giải trí lành mạnh, nâng cao đời  sống văn hóa, tinh thần cho bà con mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.  Hiện tại, toàn huyện có 183 đội văn nghệ, trong đó có 138 đội văn nghệ có quyết định thành lập của UBND huyện và được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm. Đặc biệt, tại một số thôn, xóm và các bản du lịch cộng đồng có từ 2 – 5 đội văn nghệ với 15 – 25 thành viên tham gia thường xuyên luyện tập, biểu diễn phục vụ khách du lịch. Đồng chí Hà Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Mai Châu cho biết: Mới đây, huyện tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Mai Châu năm 2017. Với sự góp mặt của trên 340 diễn viên, nghệ nhân của 21 đoàn đến từ các xã, thị trấn đã mang đến trên 60 tiết mục ở các thể loại ca, múa, nhạc  với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ, tình yêu quê hương, đất nước...  Hầu hết các tiết mục trình diễn tại hội diễn năm nay đều được các đoàn đầu tư, chuẩn bị kỹ về nội dung, trang phục, đạo cụ và tạo được ấn tượng sâu sắc với khán giả. Thông qua hội diễn đã phần nào khẳng định văn nghệ quần chúng tại các xã đã ngày càng được quan tâm, phát triển cả về số lượng và chất lượng.



Tiết mục tham gia biểu diễn tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Mai Châu năm 2017.

Bên cạnh những chương trình văn nghệ theo chỉ đạo của cấp trên, đa phần các tổ, đội văn nghệ đều hoạt động tự nguyện và tham gia tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và từ các nguồn xã hội hóa, các đội văn nghệ đã tự đầu tư các thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang phục và nhạc cụ biểu diễn, chủ động sáng tác kịch bản, đạo diễn, dàn dựng tiết mục. Các chương trình văn nghệ được các đội văn nghệ biểu diễn với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được các thu hút được nhân dân đến xem. Hiện nay, các đội văn nghệ cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, trong đó nhiều đội văn nghệ đã thu hút được các nghệ nhân cao tuổi là những người am hiểu, thuộc nhiều làn điệu dân ca cổ của dân tộc Mường, Dao, Thái… không chỉ tham gia trong các hoạt động biểu diễn mà còn đã đóng góp tích cực vào việc duy trì, bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương và  truyền dạy lại cho thế hệ trẻ

Không chỉ được biểu diễn vào những ngày lễ, tết, kỷ niệm mà các hoạt động biểu diễn văn nghệ, liên hoan, hội diễn được diễn ra thường xuyên, thu hút được đông đảo người dân từ già - trẻ, gái - trai cùng tham gia. Từ các đội văn nghệ quần chúng, Trung tâm  VH-TT huyện Mai Châu đã tuyển chọn các diễn viên, nghệ nhân tiêu biểu, thành lập đội văn nghệ để tập luyện và tham gia các đợt liên hoan, hội diễn quần chúng nghệ thuật do tỉnh tổ chức và đều đạt thành tích cao. Đặc biệt, tại Hội diễn quần chúng nghệ thuật tỉnh năm 2017 vừa được tổ chức vào trung tuần tháng 8 với sự chuẩn bị công phu đội văn nghệ huyện Mai Châu đã mang đến những tiết mục biểu diễn xuất sắc được sự đón nhận, cổ vũ nhiệt tình của người xem, được BTC đánh giá cao và trao giải A toàn đoàn.

Theo đồng chí Hà Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Mai Châu: Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn nghệ quần chúng, thời gian tới, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, huyện tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ văn nghệ cho các thành viên nòng cốt đội văn nghệ quần chúng của địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa hoạt động văn nghệ, quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng câu lạc bộ văn nghệ… đưa văn nghệ quần chúng huyện trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây.


                                                                                      Hồng Ngọc

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục