(HBĐT) - Huyện Mai Châu được chọn làm địa điểm tổ chức Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017, được tổ chức từ ngày 6-8/10. Đây được xem là cơ hội lớn tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh Hòa Bình, huyện Mai Châu để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế biết và đến Hòa Bình nhiều hơn.



Các điểm du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng đều ký can kết thực hiện tốt vấn đề ATTP, không tăng giá, ep giá khách trong những ngày diễn ra liên hoan.

 

Những ngày này, huyện Mai Châu tất bật chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tổ chức liên hoan thành công. Đồng chí Hà Công Thẻ, Chủ tịch UBND huyện cho biết: BTC Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 quyết định lựa chọn địa điểm tổ chức tại sân vận động trung tâm huyện Mai Châu. Phần lớn hoạt động diễn ra trong liên hoan như: khai mạc; trưng bày sản phẩm; liên hoan các đội văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc; thi nấu các món ăn giới thiệu ẩm thực của các làng du lịch cộng đồng... đều được diễn ra tại sân vận động trung tâm huyện Mai Châu. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, UBND huyện đã thành lập tổ giúp việc BTC và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ giúp việc giúp BTC thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng - chống cháy, nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đến nay, mọi công việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án… cơ bản đã xong. Huyện chỉ đạo đơn vị thi công tuyến đường vào bản Lác và tuyến đường đi xã Nà Phòn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Đối với vấn đề an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, huyện đã giao Công an huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với công an các xã, thị trấn xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác ANTT, phòng - chống cháy, nổ, an toàn giao thông, trong đó đặc biệt chú ý đến phòng, chống cháy, nổ đối với du khách và các điểm lưu trú. Về chỗ ăn ở, đi lại cho du khách trong những ngày diễn ra liên hoan, huyện chỉ đạo các điểm du lịch cộng đồng, khách sạn, nhà nghỉ phải đảm bảo các điều kiện đón tiếp các đoàn về tham gia liên hoan, thực hiện tốt vấn đề an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và ký cam kết không tăng giá, ép giá.

Đồng chí Hà Công Thẻ, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu chia sẻ: Hầu hết các hoạt động diễn ra ngoài trời và số lượng khách khoảng trên 700 người nên ANTT, phòng, chống cháy, nổ, nhất là vấn đề ATTP và xử lý nước thải gặp nhiều khó khăn. Do đó, huyện đã đề nghị Công an tỉnh, Ban ATTP tỉnh hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và trang thiết bị, phương tiện để giúp huyện đảm bảo các công việc này.

Xác định Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng là cơ hội để huyện Mai Châu quảng bá, giới thiệu về bản sắc văn hóa truyền thống của huyện đến với bạn bè trong nước và nước ngoài. Nắm bắt cơ hội này, huyện Mai Châu đã chủ động, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đảm bảo liên hoan được diễn ra thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Thời gian tới, huyện sẽ xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý du lịch trên địa bàn, trên cơ sở đó để học tập và rút kinh nghiệm trong phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

                                                                     Hồng Ngọc


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục