(HBĐT) - Không thể phủ nhận Mộc Châu là vùng cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất miền núi phía Bắc, nơi có khí hậu ôn đới gió mùa và các địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Một trong số đó phải kể đến rừng thông Bán Áng – điểm du lịch Mộc Châu không thể bỏ qua nếu du khách đã đặt chân lên vùng cao nguyên này.


Đội ngũ cán bộ trẻ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Hoà Bình thăm quan, trải nghiệm đạp xe tại khu du lịch rừng thông bản Áng thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La).

Rừng thông bản Áng rộng 43 ha thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là sự kết hợp hài hoà giữa hồ nước tự nhiên và rừng thông rộng lớn. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp non nước hữu tình mang lại cảm giác thoải mái, như hoà mình vào thiên nhiên khi du khách đặt chân đến. Có lẽ vì thế mà cứ dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, từng tốp nam thanh, nữ tú hay các gia đình lại cất bước đến đây để thưởng thức sảng khoái mà thiên nhiên ban tặng. Nhiều người ví nơi đây như Đà Lạt thu nhỏ của Tây Bắc với rừng thông xanh cao vút, thẳng đứng mạnh mẽ trải dài bạt ngàn trên dãy đồi đất feralit đỏ nâu tạo nên cảnh quan hoang sơ mà đầy sức hút. Quyện vào vẻ hoang sơ đó là hồ nước rộng tự nhiên rộng 5 ha như tấm gương phản chiếu cảnh sắc của đất trời.

Tiến sâu vào bên trong khu rừng, không gian ấy sẽ là sợi dây níu chân bạn ở lại bản Áng lâu hơn. Là lần thứ hai trở lại đây nhưng cảm xúc trong tôi đối với bản áng vẫn như ngày đầu. Thong dong đạp xe cùng vài người bạn quanh hồ để ngắm nhìn cảnh đẹp, rồi men theo đường mòn vào giữa rừng để tận hưởng không gian còn gì thú vị hơn thế nữa. Bạn Tạ Hồng Anh, cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Hoà Bình (TP.Hoà Bình) chia sẻ: "Tôi cùng các bạn đồng nghiệp thường xuyên tổ chức đi du lịch vào dịp cuối tuần để giải toả áp lực công việc. Với thời gian ngắn ngủi chỉ một ngày rưỡi, địa điểm rừng thông bản áng tại huyện Mộc Châu (Sơn La) là nơi lý tưởng và lựa chọn số 1 mà chúng tôi nghĩ ngay đến. Đây là lần thứ hai tôi đến thăm bản áng, một nơi phù hợp để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành, cảnh sắc tự nhiên cùng với gia đình và bạn bè”.

Bản Áng trên cao nguyên Mộc Châu không chỉ đẹp mà còn cho du khách cảm nhận sự thay đổi thời tiết đủ bốn mùa trong một ngày. Sáng sớm, bản chìm trong làn sương mờ ảo. Buổi trưa, nắng vàng rực như ngày hè. Chiều xuống, mặt hồ phẳng lặng, nắng chiếu nhẹ như mùa thu. Đêm đến, sương giăng gió lạnh như tiết trời của mùa đông. Với những nhóm thanh niên hay từng cặp đôi lãng mạn có thể cắm trại giữa rừng thông hoặc thuê xe đạp đôi tham quan quanh khu rừng, đi dạo ven hồ hay đạp vịt để tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh sắc khi hoàng hôn xuống lúc bình minh lên, chụp những bức hình lưu lại từng khoảnh khắc làm kỷ niệm.

Những nét đẹp văn hóa truyền thống tại rừng thông bản Áng cũng là một điểm nhấn du lịch hấp dẫn du khách gần xa. Nơi đây còn là điểm bảo tồn nguyên vẹn bản sắc dân tộc Thái với đặc trưng những mái nhà sàn, điệu dân ca cổ, điệu xòe độc đáo, trò chơi dân gian, những lễ hội như "Hết chá”, "Mừng cơm mới”… Đến với bản áng, du khách sẽ có dịp trải nghiệm nếp sống hàng ngày cùng người dân trong bản như ở nhà sàn, nằm đệm bông gạo, lên đồi hái chè, xuống suối bắt cá… và thưởng thức các món đặc sản địa phương như rượu cần, cơm lam, pa pỉnh tộp (cá nướng), bê chao, "xôi tình yêu, rượu men lá, cá ống tre”,… Để có một món quà kỷ niệm cho người thân, bạn bè sau chuyến đi, du khách có thể tìm mua các sản phẩm thổ cẩm như khăn piêu, áo cóm, túi xách, rèm cửa, khăn trải bàn... do bà con trong bản làm ra với mẫu mã đa dạng, hoa văn tinh tế đã và đang từng bước tạo được thương hiệu riêng. Chúng tôi tin rằng, nếu ai có ý định lựa chọn rừng thông bản áng làm điểm đến sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời và đầy ý nghĩa.

 

                                                                     Thanh Sơn


Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục