(HBĐT) - Ngày 15/11, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự, chung vui với bà con nhân dân khu dân cư xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ( 18/11/1930 - 18/11/2019).



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Oanh Ủy viên TV, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh tặng quà cho khu dân cư xóm Sưng.

Xóm Sưng hiện có 74 hộ, 387 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống đoàn kết, cùng chung sức phát triển KT-XH, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hiện nay, thu nhập bình quân của xóm đạt 22 triệu đồng/người/năm. Xóm còn 22 hộ nghèo, chiếm 29,7%. Năm 2019, có 75,6% hộ gia đình được công nhận là " gia đình văn hóa” trong đó có 19 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục và 3 hộ gia đình xuất sắc tiêu biểu.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của khu dân cư xóm Sưng, xã Cao Sơn trong thực hiện cuộc vận động đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng gia đình văn hóa... Đặc biệt, trong những năm qua, người dân trong xóm đã tích cực xây dựng các mô hình kinh doanh du lịch homstay gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc truyền thống dân tộc Dao. Từ năm 2017 đến nay, xóm đón trên 5000 lượt khách du lịch. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy động viên bà con nhân dân trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhân rộng mô hình homstay đem lại thu nhập ổn đình cho người dân, đồng thời tích cực bảo tồn gìn giữ cây chè cổ thụ Shan Tuyết, bảo vệ rừng đầu nguồn; đảm bảo an ninh, quốc phòng; xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã tặng quà cho khu dân cư xóm Sưng; Ủy ban MTTQ VN tỉnh, hội CTĐ tỉnh và huyện Đà Bắc đã tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, hộ gia đình nghèo trên địa bàn xóm nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. UBND xã Cao Sơn tặng giấy khen cho 3 hộ gia đình xuất sắc tiêu biểu.
 


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Oanh Ủy viên TV, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình nghèo của xóm





 Minh Tuấn

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục