(HBĐT) - Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 30/7, BTV Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đăng cai tổ chức chương trình giao lưu văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Bắc năm 2022. 


Đến dự có đồng chí Bùi Thị Minh, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương; đại diện các tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên và 200 đại biểu thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu khu vực phía Bắc.



Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Quỹ học bổng Vừ A Dính và lãnh đạo tỉnh trao tặng học bổng cho thiếu nhi dân tộc thiểu số các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu khái quát những nét văn hóa truyền thống độc đáo của quê hương Hòa Bình - mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, trung tâm của nền văn hoá Hòa Bình nổi tiếng. Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển, các cấp, ngành, các địa phương triển khai các đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Trong đó, quan tâm tuyên truyền, giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, đặc biệt với thế hệ trẻ. Đồng chí cũng đánh giá cao chương trình ngày hội với ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp các thiếu nhi các dân tộc Việt Nam nói chung và khu vực phía Bắc nói riêng được giao lưu, chia sẻ, giới thiệu những nét đẹp bản sắc văn hoá dân tộc mình, cùng chung tay gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống thống qua các hoạt động ý nghĩa thiết thực.



Thiếu nhi các dân tộc Hòa Bình giao lưu nghệ thuật tại chương trình.

Với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, chương trình nhằm biểu dương các em thiếu nhi dân tộc có thành tích xuất sắc, tạo điều kiện để các em tiếp tục phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Tại chương trình giao lưu, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng 50 suất học học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 thiếu nhi dân tộc thiểu số các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 80 triệu đồng cho Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh; Trung ương Đoàn, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng 300 phần sữa dinh dưỡng cho các thiếu nhi các dân tộc của tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh trao 50 suất học bổng cho 50 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật, các thiếu nhi tỉnh Hòa Bình đã trình diễn các bài chiêng Mường, độc tấu sáo trúc độc đáo. Thiếu nhi các tỉnh, thành phía Bắc biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình ngày hội (30-31/7) tại Hòa Bình, thiếu nhi các đoàn thực hiện nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực như: Triển lãm tranh, ẩm thực của các đoàn thiếu nhi và sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi Hòa Bình; báo công, dâng hoa và thắp hương tại Tượng đài bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình; liên hoan trò chơi dân gian thiếu nhi khu vực phía Bắc…

 
H.D

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục