Một góc không gian nhà cộng đồng thôn Suối Rè, xã Cư Yên (Lương Sơn).
(HBĐT) - Từ cuối năm 2010, người dân thôn Suối Rè, xã Cư Yên (Lương Sơn) được thụ hưởng một không gian sinh hoạt mới, đó là nhà cộng đồng đa năng thôn Suối Rè.
Theo con đường bê tông vào thôn Suối Rè, ngược lên con dốc khá cao hiện ra trước mắt là ngôi nhà lợp mái cọ với khoảng không gian xanh, thoáng rộng, có kiến trúc độc đáo, đẹp mắt. Ngôi nhà được làm bằng tre, có 2 tầng, mỗi tầng rộng 90 m2, có sân chơi, bề mặt hướng thẳng vào thung lũng tạo nên không gian mở, thân thiện. Ngôi nhà vừa mang cấu trúc nhà 5 gian Bắc bộ của người Kinh, vừa thấp thoáng nét nhà sàn Mường với mái dốc, nhiều ô cửa sổ và lan can sọc tre. Ông Nguyễn Văn Âu, quản lý nhà cộng đồng (trước đây là đội trưởng đội thi công nhà) cho biết: Ngôi nhà do kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào tự bỏ tiền túi xây dựng tặng cho nhân dân làm nhà cộng đồng. Nhà được thực hiện trên ý tưởng sử dụng vật liệu và nhân công địa phương. Toàn bộ hệ thống cột, kèo, vách được làm bằng đất, đá, tre, luồng sẵn có, được chọn lựa kỹ lưỡng và xử lý đảm bảo chống mối, mọt. Dưới sự giám sát của kiến trúc sư, quá trình xây dựng nhà, nhân dân tham gia tích cực, sôi nổi, từ công đoạn ban đầu san ủi đất cũng như giai đoạn lắp ghép, hoàn thiện.
Thiết kế ngôi nhà có cấu trúc không gian tổng thể theo lớp, từng không gian được mở ra mang những mục đích cụ thể. Lớp trước là khoảng sân rộng, nơi diễn ra các hoạt động ngoài trời. Không gian sinh hoạt chính ở lớp giữa gồm 2 tầng. Tầng trệt ăn vào khoảng lõm triền dốc, tránh gió đông bắc, hút gió địa hình đông nam nên nhà ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Hệ thống tường, cột, đường hầm dẫn vào tầng trệt đều được làm bằng đá chắc chắn. Men theo cầu thang thông lên tầng trên là nhà trẻ, lớp mẫu giáo kết hợp thư viện, hội họp thôn... Hàng hiên rộng gắn liền vạt cỏ xanh giữ vai trò là lớp đệm, trên hàng hiên đặt những chiếc xích đu để trẻ em vui chơi. Vạt taluy vát ngước lên theo cầu thang đá được trồng cỏ tự nhiên xanh mượt, hàng cau được trồng thẳng tắp dọc theo mái hiên tạo không gian xanh, thân thiện. Không gian mở ra lớp sau, hướng lên núi và rừng tre. Ngôi nhà là nơi dân làng tụ họp, tổ chức các hoạt động cộng đồng như: sinh hoạt đoàn thể, giao lưu thể thao, văn nghệ… Mặc dù ngôi nhà được làm bằng tre, nứa nhưng với hệ khung vì kèo chắc chắn, hệ thống cây ngang dọc kết cấu chặt chẽ nên ngôi nhà hết sức vững chắc, gió bão không gãy, không nghiêng. Ngoài ra, ngôi nhà còn được trang bị hệ thống pin mặt trời, bể thu lọc nước mưa, đèn led tiết kiệm điện, bể chứa chia khoang không ô nhiễm môi trường.
Ông Nguyễn Văn Lảnh, người từng có nhiều năm làm trưởng thôn Suối Rè vui vẻ cho biết thêm, ngôi nhà cộng đồng thật sự là nơi sinh hoạt hữu ích cho người dân trong thôn. Ở vị trí cao, không gian thoáng đãng rất hợp cho thanh, thiếu niên lên đây vui chơi, tập luyện thể thao, buổi chiều các cháu thường đánh bóng chuyền, bóng đá hò hét vang một góc xóm. Ngôi nhà cũng đồng thời là nhà trẻ, lớp mẫu giáo, năm ngoái, một lớp mẫu giáo đã được mở tại đây nhưng năm nay do số trẻ trong xóm ít nên không đủ điều kiện mở lớp. Khi thôn có công việc như hội họp, sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng có thể tập hợp dân làng để tổ chức tại đây.
Thôn Suối Rè có 75 hộ dân, trong đó có 51 hộ gia đình văn hóa, đời sống vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Hiện mức thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 9,5 triệu đồng/năm, thôn chỉ còn 1 hộ nghèo. Cùng với hoạt động của nhà văn hóa thôn, việc có nhà cộng đồng đa năng đã tạo thêm điểm sinh hoạt cộng đồng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Hà Thu
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.