Lãnh đạo Hội Kỷ lục Việt Nam trao Bằng kỷ lục Việt Nam Nhà máy in tiền đầu tiên cho huyện Lạc Thủy.
(HBĐT) - Ngày 14/2, UBND huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ công bố và trao kỷ lục Việt Nam Nhà máy in tiền đầu tiên; khánh thành di tích II (xưởng in bạc). Đến dự có đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Kỷ lục Việt Nam, các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh.
Sự kiện Nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời đặt tại đồn điền Chi Nê (Lạc Thủy) gắn với công lao to lớn của nhà yêu nước Đỗ Đình Thiện. Năm 1946, bằng việc mua lại nhà in Tô-panh của Pháp và hiến một phần đồn điền Chi Nê, gia đình nhà yêu nước này đã xây dựng những cơ sở đầu tiên cho nền tài chính quốc gia. Trong hoàn cảnh những năm đầu độc lập, tờ bạc quốc gia ra đời đã khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân khố, vực dậy nền tài chính non yếu, kiệt quệ, lệ thuộc vào thực dân, phong kiến. Trên mặt trận kinh tế, đồng tiền đã trở thành một lợi thế đấu tranh tiền tệ, dần loại bỏ đồng tiền Đông Dương của thực dân Pháp ra khỏi nước ta. Với vị trí chiến lược, đồn điền Chi Nê đã hai lần vinh được đón Bác Hồ về thăm. Đây là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử đầu tiên của Bộ Tài chính nói riêng, nền tài chính quốc gia nói chung và một thời kỳ lịch sử cách mạng vẻ vang của nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thủy. Năm 2007, khu di tích được Bộ VH-TT&DL xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2009, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu di tích rộng 15,64 ha, mức đầu tư giai đoạn I là 58 tỉ đồng. Năm 2010, công trình được khởi công. Hiện nay, các hạng mục phục hồi, tu bổ di tích I khu tưởng niệm Bác Hồ và những năm đầu của ngành Tài chính; di tích II xưởng in bạc… đã hoàn thành.
Với những dấu ấn lịch sử và ý nghĩa đặc biệt, khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê (giai đoạn 1946 – 1947) xã Cố Nghĩa đã được trao kỷ lục Guiness Việt Nam là Nhà máy in tiền đầu tiên.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng huyện Lạc Thủy. Đồng chí đề nghị Sở VH-TT&DL chủ trì phối hợp với huyện, các sở, ngành liên quan quảng bá, xúc tiến đầu tư cơ sở hạ tầng để khai thác hiệu quả khu di tích theo hướng du lịch văn hóa lịch sử kết hợp văn hóa tâm linh. Các sở, ngành quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện cho huyện trong quá trình đầu tư hạ tầng du lịch; tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để bảo vệ, khai thác di tích. Huyện tổ chức, quản lý, khai thác tốt khu di tích theo các quy định của Nhà nước.
Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBND tỉnh, huyện Lạc Thủy cắt băng khánh thành di tích II (xưởng in bạc).
Tại lễ công bố, huyện đã tổ chức cắt băng khánh thành di tích II là xưởng in tiền đầu tiên và tái hiện lại công việc in tiền những năm 1946 – 1947.
C.L
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.