Các đại biểu thực hiện nghi lễ Tắm Phật.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Tắm Phật.

(HBĐT) - Tối 8/5, tại Cung văn hóa tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản năm 2014 và chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) năm 2558 Phật lịch, dương lịch năm 2014. Tới dự có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố Hòa Bình và đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân.

 

Ngày đại lễ Phật đản năm 2014, Phật lịch 2558 được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận là một ngày lễ hội văn hoá tôn giáo thế giới, được Chính phủ nước ta chấp thuận, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình…

 

Trong buổi lễ, các đại biểu đã được nghe Đại đức Thích Đức Nguyên, Trưởng ban đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh đọc thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng với đó, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đọc diễn văn chào mừng Đại lễ của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ý nghĩa Đại lễ Phật đản. 

 

Phát biểu tại Đại lễ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hoàng Thanh Mịch khẳng định: Đại lễ Phật đản LHQ được tổ chức với quy mô quốc tế là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm và chủ trương của LHQ đối với các hoạt động mang tính quần chúng rộng rãi vì một thế giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đại lễ được tổ chức với sự cổ suý của LHQ nhằm tôn vinh những giá trị tư tưởng sâu sắc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về hòa bình, hòa hợp, hòa giải, vị tha, nhân ái đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đối với Hòa Bình, Đại lễ Phật đản được tổ chức hàng năm với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phật tử và những người yêu mến đạo Phật. Đại lễ Phật đản LHQ năm 2014 với chủ đề “ Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ” thể hiện nối tiếp truyền thống, Phật giáo Việt Nam có truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc. Phật giáo hôm nay đã làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời…

 

Đại lễ kết thúc bằng nghi lễ Tắm Phật truyền thống. Các đại biểu, tăng ni, phật tử thực hiện nghi lễ lấy nước thanh tịnh chiên đàn tắm lên kim thân của Đức Tử Phụ. Đây là giây phút thiêng liêng và mong đợi nhất của mọi người con Phật.

 

 

 

 

                          Hương Lan

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục