Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tối 17-7 tại London, Bộ đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Châu Âu (nhiệm kỳ 7-2014 – 7-2017) cho ông Bobby Chinn, quốc tịch New Zealand, một đầu bếp nổi tiếng.

 

Bobby Chinn sinh ra tại Ackland, New Zealand năm 1964, được biết đến như một người giới thiệu ẩm thực trên nhiều kênh truyền hình uy tín như Discovery, TLC…, đồng thời là một tác giả viết sách ẩm thực và một đầu bếp lừng danh. Trong sự nghiệp của mình, ông từng nấu ăn cho nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton hay ca sĩ Bob Dylan trong các chuyến công du của họ tới châu Á.

Sinh sống tại Việt Nam từ năm 1996, Bobby Chinn đã viết sách cũng như thực hiện nhiều chương trình truyền hình giới thiệu những nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam. Trong lời tựa cuốn sách “Vietnamese Food” của Bobby Chinn, bếp trưởng nổi tiếng Anthony Bourdain đã viết: “Những gì mà Bobby Chinn không biết về ẩm thực Đông Nam Á nghĩa là điều đó không đáng để biết”.

Bobby Chinn là một công dân quốc tế đúng nghĩa, khi ông trải qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống ở nhiều quốc gia khác nhau: học ở Anh, Ai Cập, trưởng thành ở Mỹ, làm việc ở nhiều vùng khác nhau, kinh qua nhiều nghề, trong đó có cả nghiên cứu và kinh doanh, sau đó kinh nghiệm trong nhiều năm làm việc ở các nhà hàng đã giúp ông trở thành một bếp trưởng uy tín.

Ở Việt Nam, Bobby Chinn cũng đã mở một nhà hàng tại Hà Nội.

Tại buổi lễ bổ nhiệm, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cho biết, việc bổ nhiệm ông Bobby Chinn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại châu Âu là một trong những nỗ lực của ngành du lịch Việt Nam về xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

Sau khi nhận trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam, ông Bobby Chinn cho biết rất vinh dự và sẽ tiếp tục giới thiệu ẩm thực, văn hóa, du lịch Việt Nam với khách du lịch quốc tế qua các hoạt động của mình.

 

 

                                                                        Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục