Các đồng chí lãnh đạo Sở VH,TT,&DL và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải toàn đoàn cho các đoàn tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo Sở VH,TT,&DL và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải toàn đoàn cho các đoàn tham dự.

(HBĐT) - Như tin đã đưa, trong 2 ngày 12 – 13/8 tại Cung Văn hóa tỉnh, Sở VH,TT&DL đã tổ chức hội thi tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2014.

 

Qua 2 ngày diễn ra hội thi, gần 300 diễn viên, tuyên tuyền viên của 11 đoàn tham dự đã có sự chuẩn bị tốt từ khâu tuyển chọn diễn viên, xây dựng kịch bản, dàn dựng luyện tập chương trình công phu. Chương trình của các đoàn đã xuyên suốt một chủ đề mà đơn vị đã chọn, có những chủ đề mang tính thời sự như: tình hình biển Đông, xây dựng nông thôn mới, việc cưới việc tang và lễ hội, bảo vệ cảnh quan môi trường…, đã tạo nên bức tranh sinh động phản ánh đời sống hiện tại ở một vùng quê Hoà Bình.

 

Kết quả, BTC đã trao 10 giải A, 16 giải B, 18 giải C ở 4 nội dung thi cho các đoàn tham dự. Giải A toàn đoàn thuộc về đoàn TPHB và Cao Phong; các đoàn Tân Lạc, Kỳ Sơn, Mai Châu, Lạc Thuỷ đạt giải B và giải C thuộc về các đoàn Lương Sơn, Lạc Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc, Yên Thuỷ. Ngoài gia, BTC còn trao các giải tác giả kịch bản hay nhất cho đoàn Cao Phong, giải tuyên truyền viên diễn xuất tốt nhất cho đoàn Lạc Thuỷ và giải trang trí đạo cụ truyên truyền trực quan xuất sắc nhất cho đoàn Kỳ Sơn và Tân Lạc. 

 

 

                                                                                    Đỗ Hà

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục