Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số.

(HBĐT) - Ngày 19/9, huyện Đà Bắc đã tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II, năm 2014 với sự tham dự của 150 đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

 

Với gần 55 vạn dân, trong đó 89% đồng bào DTTS gồm các dân tộc anh em Tày, Mường, Thái, Dao, Kinh cùng sinh sống, trong giai đoạn 2009 - 2014, công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã có đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển KT-XH của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt 14,6%, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 ước đạt 17 triệu đồng, tăng 1,84 lần so với năm 2009. Kết cấu hạ tầng có nhiều thay đổi, đến nay 100% số xã có đường ô tô, 99% số hộ sử dụng điện, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất được kiên cố hóa. Từ chương trình, dự án 134, 135, chương trình MTQG giản nghèo bền vững, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ đồng bào DTTS nghèo đã hỗ trợ, đầu tư trên 130 tỷ đồng cải thiện hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Tuy nhiên, kinh tế vùng dân tộc còn chậm phát triển, lúng túng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS trong huyện còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc một số nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

 

Đại hội đã đề ra các mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2014 - 2019, tập trung vào việc chăm lo phát triển toàn diện dân sinh, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn mạnh mẽ hơn. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 - 5% mỗi năm, 100% hộ dân được sử dụng điện, 90% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; duy trì kết quả phổ cập giáo dục từ bậc mầm non đến THCS và kết quả xóa mù chữ, đẩy mạnh bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc; giữ vững QP-AN kết hợp với phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc.

 

Đại hội đã chọn cử 15 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu DTTS cấp tỉnh, khen thưởng đối với 20 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, xóa đói - giảm nghèo góp phần phát triển KT-XH giai đoạn 2009 – 2014.

 

 

 

                                                                          Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục