Các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ tiền mua sách, báo cho chi hội phụ nữ thuộc vùng khó khăn tại buổi lễ.

Các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ tiền mua sách, báo cho chi hội phụ nữ thuộc vùng khó khăn tại buổi lễ.

(HBĐT) - Hội Phụ nữ huyện Kim Bôi vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014) và phát động phong trào phụ nữ Kim Bôi với văn hóa đọc. Dự hội nghị có lãnh đạo huyện Kim Bôi và trên 300 đồng chí là chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 28 xã, thị trấn và hội viên, phụ nữ xã Vĩnh Tiến.

 

Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội Phụ nữ huyện đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Truyền thống anh hùng bất khuất của phụ nữ Việt Nam được hun đúc trong suốt quá trình lịch sử lâu dài đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ngay sau lễ gặp mặt kỷ niệm, Hội Phụ nữ huyện Kim Bôi đã phát động phong trào phụ nữ Kim Bôi với văn hóa đọc nhằm mục đích khuyến khích phát triển văn hóa đọc sách trong toàn hội viên, phụ nữ, giúp chị em hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện trong mỗi con người.

 

Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp trưng bày gần 500 đầu sách về 3 chủ đề: kiến thức, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng gia đình hạnh phúc và sách pháp luật (Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai; Luật Dân sự, Luật lao động; Luật Bình đẳng giới…) cho chị em, phụ nữ đọc, tìm hiểu.

 

Tại buổi lễ, đã có 29 doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trên 30 triệu đồng, số tiền này sẽ được đặt mua sách, báo và trao tặng cho các chi hội thuộc vùng khó khăn trên địa bàn huyện.

 

 

                                                                     Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục